Từ 2 chiếc biển số trong túi xách, lộ tẩy hành vi trộm cắp xe máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa và lực lượng bảo vệ bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã bắt giữ Dương Quang Đạt (SN 1993, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Đối tượng Dương Quang Đạt bị bắt giữ

Đối tượng Dương Quang Đạt bị bắt giữ

Trước đó, rạng sáng 25-10, lực lượng bảo vệ bệnh viện và Công an phường Phương Mai tuần tra đảm bảo an ninh trật tự phát hiện Dương Quang Đạt lang thang trong khu vực tòa nhà 21 tầng của bệnh viện Bạch Mai, có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách của người này có 2 biển kiểm soát xe máy, 1 chìa khóa xe. Bước đầu, Đạt khai vừa trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision tại tầng hầm chung cư Royal City, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào tối 24-10. Đồng thời, trộm chiếc biển kiểm soát còn lại tại bãi gửi xe máy trước khoa Thần kinh của bệnh viện Bạch Mai.

Cụ thể, từ ngày 21-10, Đạt rời quê xuống Hà Nội lang thang tìm những người dân, địa điểm sơ hở để trộm cắp tài sản. Trong tối 24-10, khi đang đi bộ ở bãi gửi xe hầm chung cư Royal City, Đạt phát hiện chiếc xe máy chưa khóa hết, đang ở nấc mở cốp. Trong cốp xe có chìa khóa, thẻ từ gửi xe. Vì vậy, Đạt đã trộm chiếc xe máy, qua mặt bảo vệ rồi điều khiển phương tiện rời đi. Sau khi trộm được chiếc xe, đối tượng tháo biển kiểm soát, gương chiếu hậu và đi gửi tại gần khu vực bệnh viện Bạch Mai.

Tiếp đó, đối tượng lang thang vào bệnh viện tìm người dân sơ hở để trộm cắp tài sản thì bị lực lượng Công an bắt giữ.