Truy xét ổ nhóm cướp giật, trộm cắp đều thuộc thế hệ 10X

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáu đối tượng trong ổ nhóm cướp giật, trộm cắp bị CAQ Hà Đông, Hà Nội truy xét, khởi tố, đều thuộc thế hệ 10X.

Ngày 8-1, Đội CSHS – CAQ Hà Đông tiếp nhận đơn trình báo của anh N.V.C (SN 1979, HKTT: xã Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội) về việc bị một nhóm đối tượng cướp giật tài sản. Vụ việc xảy ra trước đó 3 ngày, và anh C. chỉ nhớ các đối tượng gây án đều còn rất trẻ, điều khiển xe máy tháo biển sổ.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động người dân phản ánh, tố giác tội phạm, lực lượng CSHS - Công an quận Hà Đông đã trinh sát, điều tra bắt giữ các đối tượng liên quan gồm:

Bùi Ngọc Hân (SN 2004, trú ở phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội); Trần Văn Hưng (SN 2007, trú ở Dương Nội, Hà Đông); Đào Quang Huy (SN 2005, trú ở Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội); Trần Lê Minh (SN 2006, trú ở Nhân Chính, Thanh Xuân); Phạm Minh Hiếu (SN 2005, trú ở phường Phú Đô, Nam Từ Liêm); Hà Anh Quân (SN 2008, trú ở xã Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội).

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Lời khai của các đối tượng thể hiện, khoảng 18h ngày 5-1-2022, Hà Anh Quân cùng Trần Văn Hưng, Bùi Ngọc Hân, Đào Quang Huy rủ nhau đi cướp giật tài sản để lấy tiền ăn tiêu.

Tối cùng ngày, Hân điều khiển xe máy Honda Vision màu xám BKS: 29X5-467.88 chở Quân; Hưng điều khiển xe máy Honda Wave màu xanh (không BKS) chở Huy, đi đến đoạn đường cầu Cenco5 thuộc địa bàn phường Phú Lương, Hà Đông, thì phát hiện 2 người điều khiển xe máy Honda Wave màu đỏ, người ngồi sau cầm túi.

Lập tức, Hân điều khiển xe áp sát để Quân giật túi rồi cả nhóm bỏ chạy đến khu vực xã Mỹ Hưng, Thanh Oai. Kiểm tra trong túi có gần 17 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Cả bọn chia nhau tiền và mang điện thoại đi cắm được 600.000 đồng.

Ngoài phi vụ trên, tối 13-1, Minh rủ Hiếu, Quân đi trộm cắp tài sản. Thực hiện tội phạm, Quân điều khiển xe máy chở Minh, Hiếu đến đầu đường Vũ Trọng Phụng rồi Quân bỏ đi. Hiếu và Minh đi bộ vào khu vực đường Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân để tìm xe máy trộm cắp, thống nhất là chỉ tìm xe Honda Wave.

Khi đi đến khu vực nhà văn hóa trên đường Quan Nhân, Hiếu và Minh nhìn thấy chiếc xe HondaWave trắng không có ai trông coi. Minh ở ngoài cảnh giới để Hiếu vào sân dắt xe ra rồi cả hai đi ra khu vực Royal City để phá khóa. Sau đó, Minh đưa Hiếu về nhà.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 5 xe máy các loại. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, CQĐT CAQ Hà Đông đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Ngọc Hân, Trần Văn Hưng, Đào Quang Huy về tội Cướp giật tài sản; khởi tố bị can đối với Trần Lê Minh và Phạm Minh Hiếu về tội Trộm cắp tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trao đổi với PV ANTĐ, chỉ huy CAQ Hà Đông cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của nhóm đối tượng còn quá trẻ này, là do thiếu sự quan tâm, quản lý từ phía gia đình. Từ việc tụ tập lêu lổng, đến sử dụng phương tiện xe máy của người lớn, thậm chí bỏ nhà đi chơi thường xuyên…tất cả đã khiến nhóm trẻ “hội” đủ yếu tố trở thành tội phạm.