Truy xét nhanh nhóm choai choai buộc vải đỏ vào hung khí tự tạo, ẩu đả manh động tại Hà Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngay tại thời điểm xảy ra vụ việc manh động và quá trình truy xét về sau, các lực lượng CAQ Hà Đông, Hà Nội đã làm rõ khoảng 20 đối tượng dùng hung khí hỗn chiến.

Ngày 19-3, Cơ quan CSĐT-CAQ Hà Đông nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực đường trước cổng khu đô thị (KĐT) Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa, có 2 nhóm thanh niên dùng hung khí và chai thủy tinh đánh nhau; hậu quả Phạm Tuấn Cường (SN 2003; HKTT: Phú La, Hà Đông, Hà Nội) bị thương nằm gục tại hiện trường.

Số đối tượng tham gia vụ ẩu đả manh động, tối 19-3

Số đối tượng tham gia vụ ẩu đả manh động, tối 19-3

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ nhóm gây thương tích cho Phạm Tuấn Cường gồm: Ngô Doãn Tuấn (SN 2004), Chu Lý Đức (SN 2006), Nguyễn Đình Anh (SN 2004), Nguyễn Văn Tuyển (SN 2004), Nguyễn Đình Tuấn (SN 2002), Tạ Đình Trung (SN 2003), Đoàn Viết Minh (SN 2005), Ngô Doãn Túc (SN 2006), Nguyễn Đắc Quyền (SN 2006), cùng trú ở phường Đồng Mai, Hà Đông;

Đỗ Anh Đạt (SN 2002, trú ở phường Phú Lương, Hà Đông); Lê Việt Thắng (SN 2004, trú ở Phú Lãm, Hà Đông); Nguyễn Trường Giang (SN 2005, trú ở Chương Mỹ, Hà Nội); Nguyễn Văn Đông (SN 2005, trú ở Thanh Oai, Hà Nội); Nguyễn Hồng Hải (SN 2006, trú ở Biên Giang, Hà Đông);

Hung khí bị cơ quan Công an thu giữ

Hung khí bị cơ quan Công an thu giữ

CQĐT bước đầu cũng đã xác định nhóm của Phạm Tuấn Cường có 4 người, trong đó có 1 bị thương ở vùng đầu, đã bàn giao cho gia đình đưa đi điều trị.

Lời khai của các đối tượng và tài liệu CQĐT thu thâp cho thấy, do có mâu thuẫn từ trước, ngày 19-3, nhóm Ngô Doãn Tuấn, Nguyễn Đắc Quyền... rủ nhau đi tìm nhóm nam thanh niên ở khu vực Xốm (nhóm của Phạm Tuấn Cường) để đánh nhau.

Khoảng 20h cùng ngày, nhóm Quyền hẹn nhau tập trung tại trường THCS Đồng Mai, sau đó kéo ra khu vực cầu cũ (cầu ở giữa phường Đồng Mai và Biên Giang). Tại đây, Quyền lấy 1 bó hung khí (tuýp, tuýp hàn đinh ba, tuýp hàn phóng) rồi tất cả tiếp tục đi sang khu đất Đồng Hoàng, Đồng Mai.

Hình ảnh các đối tượng đuổi chém nhau

Hình ảnh các đối tượng đuổi chém nhau

Đến nơi, các đối tượng chia nhau hung khí và buộc vải đỏ để nhận diện nhau rồi tiếp tục đi sang khu vực đình xã Cao Viên, Thanh Oai. Sang đến Cao Viên, đối tượng Tuyển mang 2 két đựng vỏ chai nước bằng thủy tinh đến.

Lúc này, nhóm Quyền có thông tin nhóm Cường đang ở khu vực An Hưng, Dương Nội; lập tức mang theo hung khí di chuyển từ Cao Viên ra đường QL6 rồi đi vào đường Lê Trọng Tấn, đến vòng xuyến giao cắt giữa Lê Trọng Tấn và Tố Hữu thì nhìn thấy nhóm đối thủ đang đi trên đường Tố Hữu hướng vào KĐT Đô Nghĩa.

Nhóm Quyền hô hào nhau đuổi theo, khi đuổi đến đoạn trước cổng KĐT Đô Nghĩa thì gặp nhóm Cường dừng xe ở đây. Hai nhóm dùng vỏ chai thủy tinh ném về phía nhau và cầm tuýp lao vào đánh nhau. Tuy nhiên do thấy nhóm Quyền đông người nên nhóm Cường bỏ chạy.

Nhóm Quyền đuổi theo chặn được Cường lại và dung hung khí tấn công, khiến Cường gục ngã tại chỗ.

Lúc này lực lượng Công an nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt. Hơn 10 đối tượng liên quan đã bị khống chế, đưa về cơ quan Công an. Quá trình đấu tranh, CAQ Hà Đông thu giữ nhiều hung khí các loại, cùng xe máy các đối tượng sử dụng để đuổi đánh nhau.

Trao đổi với PV ANTĐ, chỉ huy CAQ Hà Đông cho biết, đã chỉ đạo CQĐT củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm về tội danh Gây rối trật tự công cộng. Nhiều đối tượng, đặc biệt đối tượng giữ vai trò cầm đầu, đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác đấu tranh.

Cơ quan Công an yêu cầu những đối tượng liên quan, ra trình diện, đầu thú để được hưởng khoan hồng.