Truy tố 13 bị can trong ổ cờ bạc lớn

(ANTĐ) - Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4-2009, Lưu Thị Cành (SN 1973), trú tại Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Nguyễn Tiến Dũng (SN 1968), trú tại tổ 19 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Nguyễn Văn Quang (SN 1959), trú tại tổ 16 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai và Nguyễn Mai Hương (SN 1973), trú tại phường Khương Trung, quận Đống Đa đã bàn bạc, thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề.

Truy tố 13 bị can trong ổ cờ bạc lớn

(ANTĐ) - Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4-2009, Lưu Thị Cành (SN 1973), trú tại Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Nguyễn Tiến Dũng (SN 1968), trú tại tổ 19 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Nguyễn Văn Quang (SN 1959), trú tại tổ 16 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai và Nguyễn Mai Hương (SN 1973), trú tại phường Khương Trung, quận Đống Đa đã bàn bạc, thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề.

Để việc đánh bạc diễn ra với quy mô lớn và thu nhiều lợi nhuận, các đối tượng đã chuẩn bị máy Fax, điện thoại di động, điện thoại cố định với mục đích nhận, chuyển Fax bảng lô, đề của các con bạc gọi đến thanh toán tiền đánh bạc.

Trong ngày 22-4-2009, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã phát hiện bắt quả tang Cành, Dũng, Quang, Hương đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc cho các con bạc gồm: Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thanh Ngân, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Văn Hoành, Trần Thị Oanh, Nguyễn Kim Thoa, Nguyễn Thế Cường, Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Thị Hà tại số 2A, ngõ 224, tổ 19 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai; tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội và tại số 6, ngõ 592/80 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội.

Quá trình điều tra đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của các bị can như sau: Ngày 22-4-2009, Lưu Thị Cành tổ chức đánh bạc, nhận bảng Fax lô, đề của Nguyễn Tiến Dũng và ghi lô, đề của các con bạc. Tính theo Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng thẩm phán TANDTC thì số tiền tổ chức đánh bạc là 2,3 tỷ đồng. Sau khi có kết quả sổ xố miền Bắc, Cành phải thanh toán cho các con bạc trúng thưởng là 92 triệu đồng, số tiền còn lại là 23 triệu đồng Cành hưởng.

Nguyễn Tiến Dũng nhận bảng lô, đề với các con bạc, tính theo Nghị quyết 01 thì vào ngày 21-4-2009, số tiền tổ chức để đánh bạc là 1,1 tỷ đồng. Ngày 22-4-2009 là 2,8 tỷ đồng. Sau khi thanh toán cho các con bạc trúng thưởng, số tiền Dũng hưởng bất chính là 723 triệu đồng.

Với Nguyễn Văn Quang, số tiền tổ chức đánh bạc là 1,5 tỷ đồng, thu lời bất chính 824 triệu đồng. Còn Nguyễn Mai Hương tổ chức đánh bạc với số tiền 30,8 triệu đồng. Sau khi thanh toán, Hương bị thua 521.000 đồng.

9 bị can khác cũng bị truy tố về tội đánh bạc vì có hành vi chơi lô, đề với 4 bị can trên, người chơi nhiều nhất là Nguyễn Kim Thoa với số tiền 1,15 triệu đồng, tính theo Nghị quyết số 01 là 23,196 triệu đồng. Người chơi ít nhất là Nguyễn Thị Bích Thủy với số tiền 372.000 đồng, tính theo Nghị quyết 01 là 5 triệu đồng.

Có thể nói, đây là một ổ bạc có quy mô lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, với hình thức tổ chức đánh bạc và đánh bạc như trên thì hiện trong thành phố còn tồn tại khá nhiều. Không ít gia đình đã khuynh gia bại sản vì thua bạc. Nhiều thanh niên mới lớn cũng lao đầu vào cờ bạc, để có tiền chơi bạc đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác, kể cả giết người, cướp tài sản. Dư luận rất mong các cơ quan chức năng cần ra tay mạnh hơn nữa để quét những ổ bạc này.

Vụ án với 13 bị can trên sẽ được xét xử vào cuối tháng 3-2010.

Công Minh