Trường học Hà Nội đón học sinh Nhật Bản giao lưu văn hóa, giáo dục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nằm trong chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục Hà Nội-Fukuoka lần thứ 5, nhiều trường học Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc đón chào đoàn học sinh Nhật Bản.
Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đánh giá đây là cơ hội học sinh Hà Nội học tập ý chí bền bỉ, nghị lực vươn lên của Nhật Bản; học sinh Fukuoka sẽ tiếp cận tinh thần hiếu khách, ham học hỏi của học sinh Việt Nam.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đánh giá đây là cơ hội học sinh Hà Nội học tập ý chí bền bỉ, nghị lực vươn lên của Nhật Bản; học sinh Fukuoka sẽ tiếp cận tinh thần hiếu khách, ham học hỏi của học sinh Việt Nam.

Sau 3 năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chương trình trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa ngành giáo dục Hà Nội và tỉnh Fukuoka, Nhật Bản lần thứ 5 được khởi động lại.

Trong những ngày tại Hà Nội, 41 học sinh Nhật Bản sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu, sinh hoạt văn hóa với học sinh 5 trường THPT gồm: Việt Đức, Trần Phú, Chu Văn An, Phan Đình Phùng và Đoàn Thị Điểm.

Chương trình có sự phối hợp từ 41 gia đình học sinh của 5 trường nói trên khi cùng tham gia hoạt động đón học sinh Nhật Bản về gia đình để các em có những trải nghiệm về cuộc sống và văn hóa trong suốt thời gian ở Hà Nội từ ngày 8 đến hết ngày 11-8.

Tại trường THPT Việt Đức, Hoàn Kiếm, bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng nhà trường đã có buổi tiếp đón giáo viên và các em học sinh Nhật Bản tới tham quan, giao lưu vào sáng 9-8.

Với đặc thù là ngôi trường duy nhất ở Hà Nội giảng dạy 5 ngoại ngữ gồm: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Hàn, Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức cho biết, các hoạt động giao lưu này đem lại hiệu quả thiết thực cho cả hai phía, giúp các em hiểu sâu hơn về đất nước, con người nước bạn với công cụ ngoại ngữ được học ở trường.

Học sinh trường THPT Việt Đức rất năng động trong các hoạt động giao lưu với học sinh đến từ các nước.

Học sinh trường THPT Việt Đức rất năng động trong các hoạt động giao lưu với học sinh đến từ các nước.

Được biết, đoàn học sinh trường THPT Việt Đức cũng vừa có được trải nghiệm tuyệt vời tại Nhật Bản khi được thể hiện tài năng của mình tại Festival văn hóa các trường THPT Nhật Bản tại tỉnh Kagoshima tuần trước.

Chào đón đoàn giáo viên và học sinh Nhật Bản, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, năm 2023 là năm đặc biệt đánh dấu 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đây là mối quan hệ được cho là có tiềm năng vô hạn của hai nước đang tiến tới thời kỳ đánh dấu bước phát triển vượt bậc.

“Trong bối cảnh giao lưu giữa Nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó có sự gần gũi về văn hóa như hiện nay, Chương trình trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục lần thứ 5 giữa học sinh Hà Nội và tỉnh Fukuoka sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau; tình hữu nghị gắn bó giữa người dân Việt Nam - Nhật Bản nói chung và tình cảm thắm thiết giữa học sinh, các nhà trường Hà Nội và Fukuoka nói riêng”- ông Trần Thế Cương nhấn mạnh.

Qua chương trình giao lưu, hai đơn vị sẽ học tập được nhiều kinh nghiệm của nhau; trong đó, học sinh Hà Nội được học tập ý chí bền bỉ, nghị lực vươn lên của Nhật Bản; ngược lại học sinh Fukuoka sẽ tiếp cận tinh thần hiếu khách, cầu thị, ham học hỏi của học sinh Việt Nam.

Đoàn giáo viên Fukuoka tìm hiểu thực trạng giáo dục bậc cao Việt Nam nhằm học hỏi kinh nghiệm và có thể áp dụng vào giáo dục Nhật Bản

Đoàn giáo viên Fukuoka tìm hiểu thực trạng giáo dục bậc cao Việt Nam nhằm học hỏi kinh nghiệm và có thể áp dụng vào giáo dục Nhật Bản

Ông Tomoyuki Mizoguchi, Chủ tịch Trường Nishi Nippon Junior College, Trưởng đoàn Fukuoka bày tỏ, đoàn học sinh Nhật Bản được các nhà trường và gia đình Việt Nam đón nhận, chăm sóc. Hình thức học tập này chắc chắn giúp các em hiểu được sâu sắc nền văn hóa của hai nước.

Đây là cơ hội giao lưu quý báu, đưa các em đến tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn; đó cũng chính là ý nghĩa thực sự của hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Hà Nội và Fukuoka.

"Cùng với hoạt động của học sinh, đoàn giáo viên Fukuoka sẽ đến thăm các nhà trường, theo sát hoạt động, tương tác của học sinh; tìm hiểu thực trạng giáo dục bậc cao Việt Nam ở nhiều khía cạnh khác nhau, qua đó học hỏi triệt để, sau đó áp dụng vào giáo dục Nhật Bản trong thời gian tới"- Trưởng đoàn Fukuoka cho biết.