Trước nguy cơ bị tiêu diệt, HTS bất ngờ bắt tay với kẻ thù không đội trời chung là IS

ANTD.VN - Khủng bố IS sau một thời gian tạm không giao chiến với quân đội Syria (SAA) để tập trung đánh người Kurd, mới đây chúng đã đột ngột tấn công thẳng vào SAA đang vây hãm HTS tại căn cứ không quân Al-Duhur tại Idlib. Sự kiện này gây lo ngại rằng có thể hai nhóm khủng bố này đang ngầm bắt tay với nhau để chống lại quân đội Syria. 

Đêm 10-1-2018 các tay súng IS tiến hành cuộc đột kích bất ngờ vào đơn vị quân đội Syria, đang tiến công khủng bố HTS tại không quân Abu Duhur phía đông tỉnh Idlib. 

Hành động này được giới quan sát cho rằng IS đang muốn "chia lửa" với HTS trước nguy cơ bị tiêu diệt.

Trang Amaq, cơ quan truyền thông IS cho biết, các tay súng khủng bố sát hại 3 binh sĩ Syria và bắt 5 binh sĩ khác. 

Cuộc tấn công của IS nhằm thẳng vào đội hình chiến đấu của quân đội Syria.

Mũi tiến công đánh vào đơn vị quân đội Syria, đang triển khai vài km về phía nam căn cứ này. 

Trong nỗ lực điên cuồng bảo vệ căn cứ sân bay quân sự Abu Al-Duhur, lực lượng HTS tiếp tục tăng cường sức kháng cự. Chiến thuật xe bom cảm tử được chúng áp dụng triệt để.

Chúng liều chết nhằm đẩy lùi cuộc tấn công dữ dội của quân đội Syria vào sân bay quân sự quan trọng này. 

Đêm 10-1-2018, tình báo không quân Syria phát hiện các xe đánh bom cảm tử đang được khủng bố HTS tập trung về Idlib để tăng cường khả năng kháng cự trước các đòn đánh của SAA.

HTS xác định, đây là trận chiến sinh tử của chúng trên khu vực chiến trường Idlib nhằm giành giật quyền kiểm soát căn cứ không quân chiến lược Abu Duhur. 

Như vậy, HTS và IS mặc dù là 2 kẻ thù không đội trời chung đã quyết định cùng bắt tay trong cuộc chiến này như là đồng minh nhằm ngăn chặn nguy cơ cả hai cùng bị tiêu diệt.

Hiện tại đặc nhiệm "Hổ Syria" đang phải rất vất vả để chống lại chiến thuật xe bom cảm tử của HTS lẫn IS.

Tại tử địa Idlib đang có khoảng hơn 10.000 phiến binh khủng bố đang trực tiếp giao chiến với quân đội Syria.

Trong khi đó do việc rút bớt khí tài về nước nên Nga không còn có những chiến dịch oanh kích với cường độ cao nữa.

Việc phải đột ngột chống chọi với cả 3 lực lượng một lúc bao gồm FSA, HTS và IS khiến quân đội Syria đang rất khó khăn để thực hiện được mục tiêu giải phóng khu vực này.

Nếu quân đội Syria tiếp tục vượt qua được sức chống trả dữ dội của HTS và IS, số phận nhóm khủng bố IS ở Hama sẽ chấm dứt như trên vùng bán sa mạc Hama và vùng sa mạc tỉnh Homs.

Mối quan hệ giữa IS và HTS khá đặc biệt, từng là đồng minh rồi lại trở thành kẻ thù. Có những lúc hai tổ chức này lao vào tử chiến kịch liệt nhằm tranh giành ảnh hưởng tại Syria.

Trong hình là Ayman al-Zawahiri (trái), người kế nhiệm nắm giữ chiếc ghế thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda sau khi Osama bin Laden bị quân đội Mỹ tiêu diệt và Abu Bakr al-Baghdadi (phải) thủ lĩnh của khủng bố IS.

Cuối năm 2017, sau khi bị liên quân Nga-Syria truy sát, rất nhiều tàn binh IS đã gia nhập vào HTS.

Đã có lúc khủng bố IS từng nuôi tham vọng đánh sập HTS để cùng với các nhóm thánh chiến khác để hình thành một lãnh địa mới trên vùng tây bắc Syria sau khi chúng bị thua tại Al-Bukamal.

Rút kinh nghiệm từ những thất bại nặng nề trên hướng đông Syria, IS quyết định chuyển mũi tấn công sang hướng tây Syria bao gồm vực Hama – Idib – Aleppo.

Để tránh bị tiêu diệt quá sớm bởi không quân Nga, IS không tiến hành bất cứ cuộc tấn công nào vào quân đội Syria mà chỉ đẩy mạnh tiến công về hướng tỉnh Idlib, nơi khủng bố HTS đang chiếm đóng.

Với hàng loạt khu dân cư vừa bị chiếm đóng, IS đã kiểm soát được khoảng 85 km2 vùng nông thôn tại các tỉnh này. Tuy vậy sự liên kết của FSA và HTS khiến liên minh này mạnh lên đã chặn đứng đà tiến của IS. 

Sau đó IS lại chuyển hướng sang tấn công người Kurd và không giao chiến với HTS trong khoảng thời gian vừa qua. 

Cả IS và HTS cùng thuộc mạng lưới Al-Qaeda, chính sự khác biệt trong đường lối làm chúng chia rẽ. IS sau đó nổi lên là tổ chức mạnh mẽ và nổi bật nhất trong cộng đồng Hồi giáo cực đoan, châm ngòi cho sự cạnh tranh trong chiêu mộ chiến binh, tiền tài trợ và thanh thế.

16 năm trước, Al-Qaeda đã khiến cả thế giới chấn động, khi thực hiện các vụ tấn công táo tợn nhằm vào nước Mỹ ngày 11-9-2001. 

Nhóm này sau đó còn khiến Mỹ và đồng minh bẽ bàng với một loạt các cuộc tấn công và nổi dậy trên khắp thế giới. Chính điều này đã khiến Mỹ nổi giận thực hiện hàng loạt các cuộc truy sát làm chúng dần bị yếu thế trước IS. 

Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh Al-Qaeda đã công khai chỉ trích thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi là "kẻ nổi loạn" đồng thời tuyên chiến chống lại IS.

Tại Syria, HTS chính là chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda, địa bàn chính của nhóm này nằm tại Hama và Idlib.

Với cả al-Qaeda và IS, sát hại dân thường là một chiến thuật và chiến lược, nhưng chúng lại bất đồng về mức độ đẫm máu.

Trong các cuộc đối đầu với lực lượng Mỹ tại Iraq, kẻ cầm đầu Al-Qaeda khi đó, Abu Musab al-Zarqawi, đã chỉ đạo một chiến dịch đánh bom tự sát đẫm máu, với mục tiêu là quân đội Mỹ và cả dân thường Iraq, bao gồm người Hồi giáo, nhất là người Shiite.

Nhóm này xem người Shiite là những đối thủ cạnh tranh quyền lực tại Iraq, đồng thời cũng là những kẻ bội đạo đáng phải chết, theo một tư tưởng cực đoan được gọi là takfir.

Tuy nhiên thủ lĩnh tối cao của al-Qaeda, Ayman al-Zawahri (ngồi bên trái cạnh Osama bin Laden), đã can thiệp và lên tiếng kêu gọi các chi nhánh tránh giết người hàng loạt, với khẳng định việc này làm hoen ố phong trào và gây trở ngại cho hoạt động chiêu mộ thành viên.

Sự khác biệt giữa hai nhóm không chỉ nằm ở mục tiêu cuối cùng mà nằm phần nhiều ở cách thức đạt được nó và theo trình tự nào.

Al-Qaeda về cơ bản muốn hòa mình vào các phong trào địa phương, và giúp những kẻ đó tấn công những "kẻ thù phương xa" tại phương Tây.

IS thì muốn lập ra và lãnh đạo một "nhà nước Hồi giáo", và giành lấy quyền lực từ tuyên bố về sự chính thống đó.

Với sự man rợ và chiến thuật tấn công liều chết, khủng bố IS đã có thời phát triển cực thịnh khi chúng chiếm giữ 2/3 lãnh thổ Iraq và 1/5 lãnh thổ Syria.

Quân số của chúng lúc lên tới hơn 100.000 quân. Sau những trận càn quét của không quân Nga, sự trỗi dậy của quân đội Syria và các đòn không kích hủy diệt của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu, IS về cơ bản đã bị tiêu diệt. Chúng hiện không còn kiểm soát bất cứ thành phố lớn nào tại Syria.

Tuy vậy tàn binh của IS vẫn còn rải rác khắp Syria, đặc biệt là tại tỉnh Deir Ezzor.

Việc bất ngờ ngầm "bắt tay" giữa IS và HTS đang gây lo ngại cho cuộc chiến chống lại khủng bố tại Syria.