Trung Quốc tiếp tục gây căng thẳng trên vùng biển Việt Nam

ANTĐ - Ông Trần Đình Nhã Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 có thể là bước lùi chiến lược của Trung Quốc và sự việc này đều nằm trong tính toán của Trung Quốc.
Bản tin phát thanh ngày 29-5-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

Nhưng dù thế nào, Việt Nam cũng rất nhất quán trong đường lối đấu tranh với Trung Quốc. Còn việc họ dịch chuyển giàn khoan chỗ này hay chỗ kia, vẫn nằm trong vùng thềm lục địa của Việt Nam, vẫn gây khó khăn và căng thẳng cho ta. 

Điều quan ngại, hiện nay tàu Trung Quốc đã dùng thủ đoạn “bẫy” tàu thực thi nhiệm vụ của Việt Nam bằng cách tắt đèn báo tín hiệu vào ban đêm, và thả trôi tự do gây nguy hiểm cho tàu Việt Nam.
Cùng ngày, Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện 2 tàu quét mìn của Trung Quốc mang số hiệu 840, 843 và 2 tàu hộ vệ tên lửa được thả trôi tự do ở phía Đông giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981). Theo quan sát, tàu Trung Quốc đã có hành động đe dọa dùng súng bắn nước của tàu hải cảnh số 31101 lắp thêm đường ống và nối vòi màu đen.
Trung Quốc tiếp tục gây căng thẳng trên vùng biển Việt Nam ảnh 1
Trung Quốc đã dùng tàu quân sự tạo thành vòng vây nhằm bảo vệ quanh khu vực giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) từ 8-10 hải lý
Tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, phía Trung Quốc vẫn duy trì 120 tàu gồm 36 tàu hải cảnh, 13 tàu kéo, 14 tàu vận tải, 7 tàu quân sự ở khu vực giàn khoan Haiyang Shiyou 981. Ngoài ra, Trung Quốc còn huy động 4 máy bay chiến đấu bay ở độ cao 1.000-1.100m, quanh khu vực giàn khoan Haiyang Shiyou 981 hạ đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền Việt Nam, nhằm uy hiếp lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam.
Tại Hà Nội, phát biểu trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Thượng nghị sĩ Mỹ - Benjamin Cardin nhấn mạnh: "Hoa Kỳ phản đối hành động có tính gây hấn và đơn phương của Trung Quốc ở biển Đông". Đồng thời cho biết, sẽ trao đổi với Trung Quốc, đề nghị xuống thang tại biển Đông.
Thượng nghị sĩ Mỹ Benjamin Cardin cho rằng, các hành vi đơn phương và gây hấn của Trung Quốc đã gây ra tình huống căng thẳng cao độ và việc tàu Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam là hành động không thể chấp nhận. "Chúng tôi quan ngại về điều này vì nó không chỉ ảnh hưởng an ninh của Việt Nam mà còn ảnh hưởng tới an ninh, hàng hải khu vực", ông Benjamin Cardin nói.
Ông Benjamin Cardin một lần nữa nhấn mạnh: "Vấn đề này cần được giải quyết một cách hòa bình và các bên cần phải kiềm chế các hành động gây hấn, cần xuống thang tình hình và nên sử dụng các diễn đàn quốc tế trong khuôn khổ Công ước quốc tế về Luật Biển. Chúng tôi ủng hộ ASEAN tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử. Các bên cũng nên cần sử dụng các kênh ngoại giao hơn là hành vi gây hấn".