Trung Quốc siết chặt nhập khẩu phòng dịch, hàng Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch gấp hơn 2 lần thị trường Trung Quốc.
Nhiều mặt hàng Việt Nam xuất khẩu được vào thị trường Nhật Bản

Nhiều mặt hàng Việt Nam xuất khẩu được vào thị trường Nhật Bản

Bộ Công Thương cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ ước đạt 86,3 tỷ USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 30,6% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu có quy mô lớn nhất của Việt Nam.

Thị trường Trung Quốc chỉ đứng thứ hai với kim ngạch ước đạt 40 tỷ USD, bằng chưa tới một nửa kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Xuất khẩu hàng Việt Nam sang Trung Quốc chỉ tăng 3,2% trong 9 tháng qua do thị trường này thực hiện chính sách Zero Covid. Dù vậy, nhập siêu từ Trung Quốc là 51,5 tỷ USD, tăng 21,3%.

Xuất khẩu sang thị trường EU ước đạt 35,7 tỷ USD, tăng 23,8% và xuất siêu sang EU ước đạt 24,3 tỷ USD, tăng 48,2% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu sang ASEAN ước đạt 26 tỷ USD, tăng 25,7%, tuy nhiên nhập siêu từ ASEAN là 9,3 tỷ USD, giảm 1,6%;

Cùng với đó, xuất khẩu sang Nhật Bản ước đạt 17,8 tỷ USD, tăng 21,6%, do vậy xuất siêu sang Nhật Bản ước tính đạt 10 triệu USD (cùng kỳ nhập siêu 1,7 tỷ USD).

Trong 9 tháng, có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,8% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63,9%).

Tính chung 9 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 282,52 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước tăng 18,9%). Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 6,52 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước nhập siêu 3,44 tỷ USD.