Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'

ANTD.VN - Xe tăng không người lái VT-5U đã được Trung Quốc chính thức giới thiệu tại Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2022.
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Tại Triển lãm Hàng không Trung Quốc 2022 diễn ra tại thành phố Chu Hải, xe tăng không người lái VT-5U đã được trưng bày trước công chúng và thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông.
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Đây là thành tựu mới nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc - là sản phẩm sau thời gian dài nghiên cứu dự án tự hành hóa xe tăng Type 59. Hiện tại VT-5U được xem như chiến xa không người lái hoàn thiện đầu tiên trên thế giới.
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Quan sát bên ngoài, dễ dàng nhận thấy xe được bổ sung thêm nhiều camera quan sát với 3 chiếc phía trước thân, 2 chiếc hai bên hông, 1 chiếc ở đuôi xe. Bên cạnh đó, trên tháp pháo có 4 camera kép quay về 4 góc và 1 hộp chứa UAV trên nóc.
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Các thành phần cơ bản của xe không thay đổi, khác biệt lớn nhất chính là không có người ngồi trong điều khiển trực tiếp mà chỉ có các thiết bị vận hành, kết nối dữ liệu để vận hành từ xa.
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
VT-5U đã đi trước một bước khá xa so với những dự án do Nga hay Mỹ chế tạo, điển hình như Moskva đã có chương trình tự hành hóa chiến xa T-72B3 hay xa hơn là T-14 Armata không người lái, nhưng kết quả vẫn còn ở phía trước.
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Hiện tại chưa rõ xe tăng VT-5U sẽ được sử dụng với vai trò cụ thể nào trong đội hình tác chiến liên hợp của Lục quân Trung Quốc, nhưng có thể dự đoán nó sẽ hoạt động tại địa bàn nguy hiểm, dễ gây tổn thương cho binh sĩ.
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Đáng chú ý nữa là ký hiệu "VT" cho thấy xe tăng được chế tạo nhằm mục đích xuất khẩu, dự báo sẽ có nhiều khách hàng nước ngoài quan tâm tới phương tác chiến đặc biệt này sau màn ra mắt của nó tại Triển lãm Chu Hải.
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Type 15 (hay còn được gọi bằng cái tên ZTQ-15) với phiên bản xuất khẩu mang định danh VT-5 được Trung Quốc phân loại là xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nhẹ.
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Chiếc chiến xa với cách phân loại độc đáo này được xem như phiên bản đơn giản hóa của Type 96A bằng việc giảm cỡ nòng pháo chính cũng như loại bỏ bớt giáp bảo vệ.
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Type 15/VT-5 có trọng lượng khoảng 35 tấn, tương đương với Type 59, được lắp động cơ diesel tăng áp công suất 600 mã lực, cho vận tốc tối đa 70 km/h, tầm hoạt động 400 km, leo được dốc 60%, vượt vật cản cao 0,8 m, vượt hào rộng 2,5 m và lội nước sâu 1 m.
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Dòng xe tăng này cũng học hỏi kinh nghiệm từ xe tăng Hàn Quốc là có thể đổi được độ cao thông qua hệ thống treo, tức là giúp Type 15 có thể "quỳ". Điều này khá hiệu quả khi chúng bắn ở vị trí cao xuống phía dưới.
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Vũ khí chính của xe tăng Type 15 là pháo nòng xoắn cỡ 105 mm với hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, bao gồm kính ngắm toàn cảnh tích hợp kênh nhìn đêm và đo xa laser.
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Đạn xuyên lõi tungsten bắn đi từ pháo chính 105 mm của Type 15 xuyên thủng được 500 mm thép đồng nhất (RHA) khi bắn từ cự ly 1.500 m, ngoài ra khẩu pháo này còn phóng được tên lửa chống tăng.
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Xe tăng Type 15 được trang bị giáp bảo vệ với sự kết hợp giữa giáp hộp kiểu NERA (giáp phản ứng không nổ) bố trí trên tháp pháo và ERA (giáp phản ứng nổ) gắn bên hông.
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Với kiểu bố trí giáp này có thể chống lại nhiều loại súng máy hạng nặng bắn thẳng ở bất kỳ vị trí nào, phía trước xe còn có thể đỡ được cả những phát bắn của RPG-7.
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Type 15 của Trung Quốc hiện được xem là xe tăng hạng nhẹ tốt nhất thế giới hiện nay cả về tấn công lẫn phòng thủ, nó vượt trội Sprut-SDM của Nga cũng như MPF do Mỹ chế tạo.
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'
Trung Quốc ra mắt xe tăng không người lái VT-5U 'độc nhất vô nhị'