Trung Quốc biên chế hàng loạt "hàng nhái" Su-30 của Nga

ANTD.VN - Trung Quốc đang lặng lẽ biên chế tiêm kích J-16 vào không quân với tốc độ nhanh hơn nhiều so với chiến đấu cơ thế hệ 5 J-20, mẫu máy bay đang nhận được sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Theo hãng tin Defense News, ít nhất 2 phi đội J-16 vừa được biên chế thêm vào không quân Trung Quốc hoặc đang trong quá trình nâng cấp trong thời gian gần đây. 

Không quân Trung Quốc đã có 3 đơn vị J-16 trong biên chế bao gồm lữ đoàn 172, 173 và 98. 

J-16 là một tiêm kích được phát triển nội địa dựa theo mẫu Su-30 của Nga và được nhiều chuyên gia đánh giá làm đối trọng với F-15 của Mỹ. 

Không quân và hải quân Trung Quốc hiện cũng đang vận hành Su-30. J-16 được coi là mẫu máy bay hiện đại hơn của J-11, vốn được phát triển nội địa dựa theo Su-27, trong hoạt động hỗ trợ hỏa lực cho mặt đất và cận chiến. 

Ưu thế lớn nhất của J-16 so với chiến đấu cơ khác như J-10 và J-11 là thân máy bay lớn, nhờ đó mà tải trọng và tầm bay của nó cũng tăng theo.

Như J-11B/BS, J-16 được trang bị động cơ WS-10 Taihang của Trung Quốc, tuy nhiên, có thêm khả năng tiếp nhiên liệu trên không, hệ thống phát hiện và dò tìm tín hiệu hồng ngoại, đồng thời có 2 bánh xe trên đầu nhằm phục vụ việc mang trọng tải lớn. 

J-16 đã gia nhập không quân Trung Quốc với số lượng rất nhỏ vào năm 2015 và việc tăng cường sản xuất cũng bị hạn chế do nước này muốn cải thiện hệ thống radar quét mảng pha điện tử chủ động cho mẫu máy bay này. 

Tuy nhiên, nhu cầu của không quân Trung Quốc đối với J-16 được đánh là rất lớn, trong tương lai ít nhất phải có khoảng 300 chiếc để thay thế các chiến đấu cơ như Su-30, J-11, JH-7.

Một phiên bản máy bay tác chiến điện tử có tên J-16D hiện cũng đang được phát triển. Theo nhiều nguồn tin, ít nhất một nguyên mẫu đã xuất xưởng và bay thử.