Trung bình cả nước có 24 người tử vong mỗi ngày do TNGT

ANTD.VN - Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, mỗi ngày, tai nạn giao thông (TNGT) cướp đi sinh mạng của 24 người và làm cho gần 60 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời. TNGT để lại gánh nặng kinh tế cho nhiều gia đình, nhưng nhiều người vẫn không tuân thủ Luật ATGT .

Năm 2018, với nhiều nỗ lực kiềm chế TNGT từ các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương, số vụ TNGT đã giảm nhiều. Tuy nhiên, tai TNGT vẫn là nỗi lo hàng ngày đối với nhiều người.

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, tính đến hết tháng 10-2018, cả nước xảy ra hơn 14.800 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 6.600 người, bị thương hơn 11.500 người. Tính bình quân, mỗi ngày có đến 24 người tử vong do TNGT. So với cùng kỳ năm 2017, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.