Trưng bày tranh của danh họa Bùi Xuân Phái trong "Hà Nội sức sống và niềm tin"

ANTD.VN - Triển lãm “Hà Nội sức sống và niềm tin” giới thiệu 70 tác phẩm hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc được chọn lọc từ bộ sưu tập mỹ thuật hiện đại của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng thủ đô Hà Nội (10/10/1954 – 10/10/2024), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Hà Nội sức sống và niềm tin” diễn ra từ ngày 8/10 đến hết ngày 22/10.

Triển lãm giới thiệu 70 tác phẩm hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc được chọn lọc từ bộ sưu tập Mỹ thuật hiện đại của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, với chất liệu đa dạng, ngôn ngữ tạo hình phong phú, mang phong cách, dấu ấn riêng cùng tình cảm chân thành của các nghệ sĩ dành cho mảnh đất "nơi lắng hồn núi sông ngàn năm".

Trong số 70 tác phẩm này, triển lãm sẽ giới thiệu bức tranh "Phố Gia Ngư" của danh họa Bùi Xuân Phái sáng tác năm 1980 trên chất liệu sơn dầu. Tranh phố của Bùi Xuân Phái vừa cổ kính lại rất hiện thực, thể hiện rõ hồn cốt của phố cổ Hà Nội những thập niên 50, 60 hay 70. Các mảng màu trong tranh của danh họa Bùi Xuân Phái thường có đường viền đậm, từ bề mặt cho tới cảnh quan đều có chiều sâu bên trong. Ngắm tranh phố cổ của cố họa sĩ, người xem nhận thấy họa sĩ đã gửi gắm những kỷ niệm, những hoài cảm cùng nỗi buồn man mác, tiếc nuối bâng khuâng trên từng nét vẽ, như điềm báo về sự thay đổi của từng mái nhà, từng con người mang hồn phách xưa cũ.

Với việc kết hợp giữa trưng bày truyền thống và ứng dụng công nghệ trình chiếu, trong không gian triển lãm sẽ tổ chức hoạt động trải nghiệm in tranh khắc gỗ. Đồng thời, vào lúc 9h30, thứ Bảy, ngày 12/10 sẽ diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề “Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm- người kết nối giá trị thẩm mỹ truyền thống với đương đại” tại không gian triển lãm.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Phố Gia Ngư, sơn dầu, 1980, họa sĩ Bùi Xuân Phái

"Ô Quan Chưởng" của họa sĩ Nguyễn Đình Phúc, 1980, sơn dầu

Điêu khắc thạch cao "Tự vệ Thủ đô" của nhà điêu khắc Nguyễn Thị Kim