Trực thăng Mỹ gặp ‘sự cố’ ở Đông Bắc Syria, 22 quân nhân bị thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quân đội Mỹ vào cuối ngày 12-6 thông báo, 22 quân nhân Mỹ đã bị thương trong “sự cố” trực thăng ở Đông Bắc Syria, nhưng không tiết lộ nguyên nhân vụ việc.
Trực thăng quân sự Mỹ ở Syria

Trực thăng quân sự Mỹ ở Syria

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách quân đội Mỹ ở Trung Đông, cho biết, không có báo cáo về “hỏa lực của kẻ thù” nhưng nói thêm rằng nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Theo CENTCOM, trong số 22 quân nhân bị thương, 10 người đã được sơ tán đến các cơ sở chăm sóc cấp cao hơn ngoài phạm vi CENTCOM phụ trách.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn, kiểm soát các vùng phía Đông bắc Syria.

Chính quyền tự trị do người Kurd lãnh đạo kiểm soát khu vực này và Chính phủ Syria ở Damascus chưa lên tiếng bình luận về vụ việc trên.

Khoảng 900 quân nhân Mỹ được triển khai tới Syria, hầu hết ở phía Đông nước này, như một phần của nhiệm vụ chống lại tàn dư của Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Quân đội Mỹ ở đó đã liên tục bị tấn công trong những năm gần đây.

Vào tháng 3 vừa qua, 25 lính Mỹ đã bị thương trong cuộc tấn công ở Syria, khiến 1 nhà thầu Mỹ thiệt mạng.