Trực thăng không quân Israel rơi, phi công thiệt mạng

ANTD.VN -  Theo thông tin mới nhất từ Không quân Israel, một chiếc trực thăng săn ngầm AS565 Panther của nước này đã bị rơi ngoài khơi bờ biển Haifa khiến hai người thiệt mạng và một người khác bị thương.

Thông tin từ không quân Israel cho biết, một chiếc trực thăng Panther của họ với 3 người trên khoang đã bị rơi ngoài khơi bờ biển Haifa vào đêm qua theo giờ địa phương (tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam).

Hậu quả khiến một sĩ quan bị thương nặng trong khi hai phi công điều khiển chiếc Panther đều thiệt mạng. Công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành.

AS565 Panther là loại trực thăng săn ngầm do Pháp sản xuất.

Đây là biến thể quân sự săn ngầm của loại trực thăng nổi tiếng Eurocopter AS365 Dauphin.

Dòng trực thăng này ra mắt vào năm 1984 và chính thức đi vào biên chế vào năm 1986.

AS565 Panther được chế tạo với vai trò trực thăng tấn công, hỗ trợ bộ binh và tấn công tàu ngầm và tàu chiến mặt nước.

Trực thăng này có chiều dài 13,6m, đường kính rotor 11,9m, chiều cao 3,9m.

Trọng lượng rỗng của AS565 Panther là 2,3 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 4,5 tấn.

Với 2 động cơ mới Arriel 2N, công suất mỗi động cơ lên tới 990 mã lực giúp trực thăng có thể cơ động ở vận tốc tố đa lên tới 306km/h, tầm hoạt động 830 km.

Trực thăng được trang bị hệ thống điện tử với nhiều cảm biến hiện đại cho phép chúng có thể hoạt động tuần tra, phát hiện và tấn công các mục tiêu một cách chính xác hơn.

Trực thăng AS565 MBe Panther có thể mang theo hơn một tấn vũ khí bao gồm tên lửa, ngư lôi, pháo, rocket và bom diệt ngầm.

Máy bay trang bị pháo bắn nhanh Giat M621 cỡ nòng 20mm, khẩu pháo này có thể bắn với tốc độ 800 phát/phút.

Trực thăng có thể trang bị tên lửa không đối không Matra Mistral, tên lửa chống hạm AS15 và cả tên lửa chống tăng HOT.
Mỗi chiếc AS565 Panther có thể trang bị tới 6 quả AS15 đủ khả năng hạ gục tàu chiến nhỏ ở cự ly tối đa 15km, mang đầu đạn nặng 30kg ngòi nổ tiếp xúc.

Trực thăng này có thể mang theo các loại ống phóng rocket cỡ nòng 68mm, hoặc 70mm.

Trong tác chiến chống ngầm, AS565 Panther mang được hai quả ngư lôi 324mm Mk46 (Mỹ) hoặc A244-S (Italy) với tầm bắn 6-13,5km tùy biến thể.

Hiện trực thăng săn ngầm AS565 Panther đang được 11 quốc gia sử dụng, trong đó có Israel.