Trong khi người dân “khát” nước sạch, nhiều dự án cấp nước “xí phần” rồi để đấy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Báo cáo kết quả giám sát của Ban Đô thị, HĐND TP Hà Nội cho biết, có 3 dự án đầu tư cấp nước sạch không triển khai. Trong đó, dự án phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã thuộc huyện Thường Tín (26 xã), Mỹ Đức (20 xã), Ứng Hòa (27 xã), Thanh Oai (17 xã) do Công ty CP Nước Aqua One và Công ty CP Nước mặt Sông Đuống làm chủ đầu tư.

Các nhà cung cấp đổ lỗi cho nhau

Liên quan đến việc người dân KĐT Thanh Hà, Hà Nội nhiều ngày qua phải sử dụng nước sạch nghi ngờ không đảm bảo, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, trong thông cáo báo chí phát đi vào ngày 10/10, Công ty CP Nước mặt Sông Đuống (Nước Sông Đuống) cho biết, Công ty không cấp nước trực tiếp cho Công ty CP Nước sạch Thanh Hà.

Tuy nhiên, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cấp nước cho khu vực Thủ đô Hà Nội, kết nối mạng vòng giữa các hệ thống cấp nước, kịp thời hỗ trợ bổ sung nguồn nước khi một trong các nguồn cấp gặp sự cố.

Trên cơ sở chấp thuận của UBND TP, Nước Sông Đuống đã triển khai xây dựng tuyến ống DN800 theo quy hoạch (đấu nối từ tuyến ống DN 1200 sau sông Hồng) chạy dọc đường 70 để bổ sung cấp nước cho quận Hà Đông.

Hiện nay, hệ thống đường ống của Nước Sông Đuống đang dừng tại điểm Xa La - đường tỉnh lộ 70 và đang cấp cho Công ty Nước sạch Hà Đông tại điểm đấu nối này.

Công ty nước sạch Thanh Hà đang nhận nước thông qua tuyến ống của Công ty Nước sạch Hà Đông.

Công ty Nước mặt Sông Đuống cho hay, kể từ khi hoàn thành vào tháng 4/2019 đến nay, tuyến ống DN800 chạy dọc đường 70 do Công ty xây dựng đã đảm bảo nguồn cấp ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của Công ty Nước sạch Hà Đông (HADOWA).

Cư dân KĐT Thanh Hà phản đối về tình trạng nước sinh hoạt không đủ, không đảm bảo chất lượng

Cư dân KĐT Thanh Hà phản đối về tình trạng nước sinh hoạt không đủ, không đảm bảo chất lượng

Hiện nay, tuyến ống DN 1200 của Nước Sông Đuống đang hoạt động hết công suất để cấp nước cho các đơn vị phân phối lớn với sản lượng trung bình khoảng 205.000m3/ngày đêm. Có thời điểm lên tới 215.000m3/ngày đêm. Công ty Nước mặt Sông Đuống cho rằng, tuyến ống bị quá tải, tiềm ẩn nguy cơ sự cố.

Liên quan đến nội dung phản ánh của Công ty Nước sạch Thanh Hà về việc Công ty Nước mặt Sông Đuống chưa triển khai thi công đường ống từ Xa La về vòng xuyến Thanh Hà (Thanh Oai), Công ty Nước mặt Sông Đuống cho biết, theo quy hoạch cấp nước Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 (QĐ 499/QĐ- UBND ngày 21/3/2013), Nước mặt Sông Đuống cung cấp nguồn nước cho khu vực phía Nam Hà Nội, gồm: quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Trì, Thường Tín, Phú xuyên.

Thông tin thêm về việc này, bà Nguyễn Mỹ Hạnh, phụ trách truyền thông của Công ty CP Nước mặt Sông Đuống khẳng định, theo quy hoạch cấp nước, Nước Sông Đuống không cấp nước cho KĐT Thanh Hà, thông tin lãnh đạo Công ty Nước Thanh Hà đưa ra là không chính xác.

Người dân sinh sống ở KĐT Thanh Hà thường xuyên trong cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt

Người dân sinh sống ở KĐT Thanh Hà thường xuyên trong cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt

Cũng về việc này trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, ông Dương Đình Trình, Phó Giám đốc Công ty CP Nước sạch Thanh Hà khẳng định, Công ty không phát ngôn sai, mà căn cứ trên hồ sơ giấy tờ.

Cụ thể, ngày 19/12/2019, ông Tạ Đức Hoàng, Giám đốc điều hành Công ty CP Nước Aqua One đã ký văn bản gửi Công ty CP Nước sạch Thanh Hà về việc đấu nối cấp nước trên tuyến đường ống DN600 trên đường trục kinh tế phía Nam để cấp nước cho KĐT Thanh Hà.

Văn bản này đưa ra thông tin, ngày 14/10/2019, UBND TP Hà Nội đã có quyết định cho phép Nhà đầu tư là Công ty CP nước Aqua One đầu tư dự án xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch trên đường trục kinh tế phía Nam TP.

Hiện nay, theo kế hoạch cấp nước, Công ty CP nước Aqua One đang làm các thủ tục để thi công tuyến ống truyền tải DN600 trên đường trục phía Nam, từ ngã ba Xa La- đường 70 đến ngã ba giao giữa đường Lê Trọng Tấn và đường Phúc La- Văn Phú.

"Công ty CP Nước Aqua One đề nghị Công ty CP Nước sạch Thanh Hà có phương án đấu nối để thống nhất điểm đầu với tuyến ống DN600 trên đường trục phía Nam để đảm bảo cấp nước kịp thời cho người dân trong KĐT Thanh Hà.

Trong trường hợp chậm trễ trong việc thống nhất vị trí đấu nối cấp nước, Công ty CP nước Aqua One không đảm bảo việc cấp nước kịp thời và ổn định cho người dân trong KĐT"- văn bản của Công ty CP nước Aqua One nêu rõ.

Trong khi đó, đến nay, qua nhiều lần KĐT Thanh Hà bị thiếu nước sạch cung cấp cho người dân, trong đó có nguyên nhân lớn nhất là đường ống DN600 chưa được phía Nước Sông Đuống đầu tư xây dựng thì đại diện Công ty này lại cho rằng, theo quy hoạch, Nước Sông Đuống không được và không có trách nhiệm cung cấp nước sạch cho KĐT Thanh Hà thông qua Công CP Nước sạch Thanh Hà!?

Cần thu hồi dự án chậm tiến độ, năng lực yếu

Tại Báo cáo Kết quả giám sát về tình hình cung cấp nước sạch trên địa bàn TP Hà Nội mới đây, Ban Đô thị, HĐND TP TP Hà Nội cho biết, TP Hà Nội đã lập điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại QĐ 554 (554/QĐ-TTg, ngày 6/4/2021).

Bên cạnh đó, Ban Đô thị cho biết, có 3 dự án đầu tư cấp nước sạch không triển khai. Trong đó, dự án phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã thuộc huyện Thường Tín (26 xã), Mỹ Đức (20 xã), Ứng Hòa (27 xã), Thanh Oai (17 xã) do Công ty CP Nước Aqua One và Công ty CP Nước mặt Sông Đuống làm chủ đầu tư. Tiến độ hoàn thành năm 2020.

Nhưng đến nay, các dự án này mới hoàn thành công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở và hồ sơ dự án đang trình thẩm định tại Cục Hạ tầng (Bộ Xây dựng) và hiện nay, các đơn vị chưa hoàn thiện thủ tục để triển khai thực hiện đầu tư.

Cũng theo báo cáo của Ban Đô thị, trong 4 dự án phát triển mạng cấp nước triển khai nhưng chậm tiến độ, dự án phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã thuộc huyện Sóc Sơn (18 xã), Đông Anh (9 xã), Gia Lâm (5 xã) do Công ty CP Nước Aqua One và Công ty Nước mặt Sông Đuống làm chủ đầu tư, tiến độ hoàn thành năm 2020.

Đến nay, tại huyện Đông Anh: Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội đang hoàn thiện mạng cấp nước cho xã Cổ Loa, Thụy Lâm, Bắc Hồng.

Liên danh Công ty CP Nước Aqua One và Công ty CP Nước mặt Sông Đuống đầu tư mạng cấp nước cho 2 xã còn lại Liên Hà, Vân Hà; huyện Sóc Sơn: 11 xã Công ty CP Nước sạch số 2 đang hoàn thiện thủ tục để đầu tư; 7 xã còn lại hiện đang thực hiện lựa chọn đơn vị đầu tư.

Theo Ban Đô thị, nguyên nhân dẫn đến một số dự án chậm tiến độ là do các chủ đầu tư thiếu quyết liệt trong triển khai thực hiện dự án theo tiến độ, kế hoạch được phê duyệt.

Một số chủ đầu tư hạn chế về năng lực tài chính, vốn, công nghệ. Ngoài ra, việc tiếp cận nguồn vốn còn gặp khó khăn do doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện để được vay vốn...

Trước thực trạng trên, Ban Đô thị TP Hà Nội đưa ra hàng loạt đề xuất. Trong đó có kiến nghị, TP Hà Nội cần kiên quyết thay thế các nhà đầu tư hạn chế về năng lực, không đáp ứng được yêu cầu hoàn thành dự án đúng tiến độ theo kế hoạch.

Trao đổi liên quan đến việc chậm trễ đầu tư xây dựng cấp nước cho các xã vùng nông thôn nói trên, bà Nguyễn Mỹ Hạnh trả lời: “Về vấn đề này, phóng viên liên hệ làm việc với UBND TP Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty Nước Sông Đuống không đưa ra bình luận gì“!