Trốn truy nã, tiếp tục đi "nhảy" hơn tấn dây cáp quang

ANTD.VN -  Là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT CAH Bắc Quang, tỉnh Hà Giang truy nã về tội trộm cắp tài sản, nhưng Bùi Đức Giang tiếp tục đi trộm cắp tài sản tại Hà Nội với thủ đoạn rất tinh vi. Hành vi của Bùi Đức Giang đã bị CAQ Long Biên, Hà Nội điều tra, làm rõ.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng đầu tháng 11, Bùi Đức Giang, 39 tuổi, trú ở TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang và Đoàn Văn Tuyên, 26 tuổi, trú tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Biết trên khu vực đê Xuân Quan, quận Long Biên đang có công trình xây dựng, hai đối tượng đã lên kế hoạch trộm cắp 4 cuộn cáp ngầm nặng hơn 4 tấn, trị giá gần 270 triệu đồng. Sau đó, Giang thuê một xe cẩu và người bốc vác đến địa điểm công trình để hỗ trợ y lấy trộm dây cáp. Nhằm đánh lừa bảo vệ của công trình này, Giang đã làm giả một biên bản trả lại hàng, giả chữ ký của người quản lý công trình. Sau khi trộm trót lọt, Giang đem bán số dây cáp lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đáng nói, sau khi bị truy nã, Bùi Đức Giang đã làm giả toàn bộ giấy tờ tuỳ thân gồm bằng lái xe, chứng minh nhân dân với tên gọi khác. Chỉ tính riêng trên địa bànLong Biên, Giang đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm dây điện, dây cáp quang.