Trốn bệnh viện tâm thần để điều hành đường dây tín dụng đen

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Kiều Văn Tiến và Bùi Tiến Đạt về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Theo hồ sơ, Tiến vốn là bệnh nhân trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, thuê chung cư trên địa bàn quận Long Biên, TP Hà Nội để điều hành đường dây cho vay lãi nặng lên đến 292%/năm. Tiến thuê Bùi Tiến Đạt (SN1988), Đinh Tuấn Bảo (SN1997), cùng trú tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội và Nguyễn Hoài Nam (SN 1992, trú tại Long Biên, Hà Nội) làm nhiệm vụ thẩm định, làm thủ tục cho khách vay và thu tiền gốc, lãi.

Trên cơ sở chứng cứ tài liệu điều tra, phòng CSHS đã phối hợp CAQ Long Biên triệu tập các đối tượng đồng thời tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Bùi Tiến Đạt, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến vụ án.