Trộm cắp bị phát hiện, ném ba lô có chứa ma túy để truy cản

ANTD.VN - CAH Sóc Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Trương Tiểu Phong, 41 tuổi, trú ở TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên về các hành vi: tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trương Tiểu Phong khai nhận, ngày 6-10 đã đi xe máy xuống huyện Sóc Sơn trộm cắp được 5 cuộn dây tiếp điện trung tính của một số máy biến áp, rồi bóc lấy lõi đồng đem bán. Thấy hành vi không bị phát giác, Phong tiếp tục trộm cắp dây cáp điện tại trạm biến áp Phú Hạ 2, thuộc thôn Phú Hạ, xã Minh Phú thì bị người dân phát hiện. Để tẩu thoát, Phong đã dùng dao đe dọa và ném các cuộn cáp điện cùng chiếc ba lô bên trong có 2 tép heroin về phía sau để cản đường người truy đuổi. Sau đó bỏ chạy về nhà một người bạn trên địa bàn huyện Sóc Sơn ẩn nấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CAH Sóc Sơn đã tiến hành rà soát các khu dân cư và đã bắt giữ được Trương Tiểu Phong. Điều tra mở rộng, Phong khai nhận đã gây ra 37 vụ trộm cáp khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn và 5 vụ tại tỉnh Thái Nguyên.