Triều Tiên phóng tên lửa hạt nhân Hwasong-18 hiện đại nhất để răn đe Mỹ - Hàn

ANTD.VN - Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa hạt nhân Hwasong-18, có tầm bắn ước tính 15.000 km, nhằm "phát cảnh báo mạnh mẽ đến đối phương".
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA vừa cho biết chủ tịch Kim Jong-un đã trực tiếp thị sát cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-18 diễn ra hôm 18/12.
Tên lửa Hwasong-18 đạt độ cao tối đa 6.518 km, bay xa 1.002 km và lao chính xác xuống mục tiêu ở vùng biển phía đông Triều Tiên sau 4.415 giây.
"Hoạt động tuân theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên về vô hiệu hóa mối đe dọa quân sự từ đối phương thông qua những hành động cảnh báo mạnh mẽ", KCNA cho biết.
Truyền thông Triều Tiên nói rằng vụ phóng tên lửa Hwasong-18 là động thái đáp trả những động thái của Mỹ và Hàn Quốc.
"Đợt huấn luyện nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng răn đe hạt nhân Triều Tiên và đã thể hiện độ tin cậy, năng lực tác chiến và khả năng cơ động của họ. Hoạt động này không gây tác động tiêu cực đến an ninh của các nước láng giềng", KCNA thông báo.
Đây là lần thứ ba Triều Tiên thử thành công tên lửa hạt nhân Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn, sau các lần thử thành công hồi tháng 4 và 7.
Hwasong-18 được Triều Tiên gọi là “một loại ICBM mới”, là “phương tiện chính của lực lượng quân sự chiến lược”, được kì vọng sẽ giúp tăng cường khả năng quân sự của nước này.
Loại ICBM mới này sẽ tạo nên mối đe dọa đáng kể với các đối thủ.
Hwasong-18 lần đầu tiên chúng được công bố trong cuộc duyệt binh vào tháng 2 năm 2023.
ICBM Hwasong-18 là tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn ba giai đoạn, với giai đoạn đầu tiên được thử nghiệm ở quỹ đạo đạn đạo tiêu chuẩn, hai giai đoạn còn lại được lập trình để bay ở góc cao hơn sau khi phân tách, tránh rơi xuống lãnh thổ các nước láng giềng.
So với các phiên bản sử dụng nhiên liệu lỏng, ICBM sử dụng nhiên liệu rắn sẽ dễ dàng bảo quản, di chuyển hơn, triển khai và khai hỏa nhanh hơn, giảm nguy cơ bị đối phương phát hiện và bắn hạ.
Các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trước đây của Triều Tiên đều sử dụng nhiên liệu lỏng, vốn dễ chế tạo hơn rất nhiều so với tên lửa nhiên liệu rắn.
Dù vậy, tên lửa Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn sở hữu hàng loạt ưu thế vượt trội.
Chúng không mất nhiều thời gian nạp nhiên liệu trước khi phóng, tăng khả năng cơ động, khó bị các hệ thống trinh sát của đối phương phát hiện và có thể triển khai từ nhiều địa điểm khác nhau.
Tên lửa nhiên liệu rắn cũng tốn ít thời gian, công sức bảo dưỡng và di chuyển hơn nhiên liệu lỏng.
Phát triển ICBM dùng nhiên liệu rắn từ lâu đã là một trong những mục tiêu then chốt của Bình Nhưỡng, nhằm tăng khả năng sống sót của lực lượng tên lửa chiến lược khi nổ ra xung đột.
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều lên án Triều Tiên gây bất ổn khu vực, vi phạm các nghị quyết Hội đồng Bảo an khi phóng thử tên lửa Hwasong-18.
Ba quốc gia này đã kích hoạt hoàn toàn hệ thống phát hiện và đánh giá các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên theo thời gian thực và tuyên bố sẽ triển khai thêm diễn tập quân sự ba bên.

Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, coi đây là bằng chứng cho thấy liên minh này có thái độ thù địch và muốn thay đổi chế độ ở Bình Nhưỡng.

Trong khi đó Washington và Seoul khẳng định các cuộc tập trận chỉ mang tính phòng vệ.