Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Triều Tiên đã phóng hai tên lửa hành trình chiến lược từ một tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này vào cuối tuần qua, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 13-3 thông báo.
Một tên lửa của Triều Tiên được phóng đi. Ảnh minh họa

Một tên lửa của Triều Tiên được phóng đi. Ảnh minh họa

Các tên lửa được phóng từ tàu ngầm 8.24 Yongung ở vùng biển ngoài khơi Vịnh Kyongpho trong cuộc diễn tập được tổ chức vào rạng sáng 12-3-2023, theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA).

Các tên lửa này đã bay khoảng 1.500 km trước khi đánh trúng mục tiêu trên biển, KCNA cho hay.

KCNA khẳng định vụ phóng đã xác nhận độ tin cậy của hệ thống và thử nghiệm các hoạt động tấn công dưới nước của những đơn vị tàu ngầm - vốn là một phần của lực lượng răn đe hạt nhân của Triều Tiên.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện tên lửa được phóng từ tàu ngầm ở vùng biển ngoài khơi thành phố Sinpo ven biển phía Đông của Triều Tiên vào sáng 12-3, song chưa công bố thêm thông tin liên quan tới vụ việc này.

“Trong khi tăng cường giám sát và cảnh giác, quân đội của chúng tôi đang duy trì tư thế sẵn sàng trong sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ”, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho hay.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra ngay trước thềm cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc mang tên “Lá chắn Tự do”, bắt đầu từ ngày 13-3. Triều Tiên đã chỉ trích cuộc tập trận này là “sự chuẩn bị cho một cuộc chiến” chống lại Triều Tiên.