- Triều Tiên tuyên bố phát triển vũ khí hạt nhân chỉ để chống Mỹ
- Ông Rex Tillerson: Áp lực quốc tế đối với Triều Tiên là cần thiết
- Nga - Nhật Bản thống nhất cách giải quyết vấn đề Triều Tiên
|
Triều Tiên cho biết loại tên lửa mới là Hwasong-15, được phóng vào khoảng 3h18 sáng ngày 29-11, đạt độ cao hơn 4.000 km và bay được khoảng 53 phút, trước khi rơi xuống Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, cách tỉnh Aomori khoảng 250km về phía Tây. |
|
Triều Tiên từng thử nghiệm nhiều loại tên lửa trước đây nhưng chưa có loại nào cho thấy đủ khả năng vươn tới các mục tiêu ở bờ đông nước Mỹ như Washingtong D.C hay New York. |
|
Triều Tiên thường tránh phóng tên lửa vào ban đêm hay mùa đông, tuy nhiên, thời gian thử nghiệm tên lửa Hwasong-15 vừa qua đã cho thấy sự khác biệt và điều này chứng minh mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên đối với lục địa Mỹ là hoàn toàn có thật. |
|
Sớm 28-11, Hàn Quốc và Nhật Bản đã phát hiện ra tín hiệu radio thường thấy khi Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa, nhưng dự đoán là vụ thử nghiệm sẽ diễn ra trong vài ngày tới. |
|
Việc Triều Tiên bất ngờ phóng ngay Hwasong-15 vào ban đêm và trong một thời gian ngắn khi Hàn Quốc mới chỉ phát hiện ra tín hiệu radio cho thấy, nước này tập trung mô phỏng một cuộc triển khai tên lửa mang tính thực tế nhất có thể chứ không chỉ đơn giản là tập trận hay thử công nghệ mới. |
|
Ngoài ra, Triều Tiên cũng tập trung vào phát triển các hệ thống phóng tên lửa lưu động, vốn có khả năng di chuyển linh hoạt và tránh được sự phát hiện từ đối phương. |
|
Đây được coi là một chiến thuật hữu hiệu nhất khi đối phó với quân đội Mỹ hùng mạnh và sở hữu nhiều thiết bị do thám hiện đại. |
|
Cuộc thử nghiệm được tiến hành sau những lời tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Trump nhằm vào Triều Tiên. Các lệnh trừng phạt quốc tế và đơn phương từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng mau chóng được thực hiện sau vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên vào hồi tháng 9. |
|
Hiện chưa rõ, loại tên lửa Triều Tiên mới thử nghiệm có thể mang được đầu đạn hạt nhân hay không. |