Triều Tiên đang có trong tay thứ còn đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân khiến Mỹ, Nhật, Hàn cực kỳ lo lắng

ANTD.VN - Triều Tiên được cho là đang duy trì hoạt động một lực lượng đặc biệt mang tên Đơn vị 180 có nhiệm vụ thực hiện các cuộc tấn công mạng gây thiệt hại lớn cho đối phương.

Đơn vị 180 của Triều Tiên được cho là tập hợp những tin tặc thiện chiến nhất, có khả năng thực hiện các vụ tấn công mạng trên quy mô rộng và có xác suất thành công rất cao.

Trụ sở đơn vị 180 

Triều Tiên những năm gần đây bị cáo buộc tiến hành nhiều vụ tấn công mạng, chủ yếu nhằm vào các hệ thống tài chính, Mỹ, Hàn Quốc cùng một số quốc gia khác.

Kỹ thuật viên an ninh mạng và những người đào tẩu khỏi Triều Tiên cho biết cơ quan gián điệp Triều Tiên đang duy trì một lực lượng đặc biệt chuyên thực hiện các vụ gián điệp mạng với biệt danh đơn vị 180.

Nhiều chuyên gia đánh giá, lực lượng này thậm chí còn đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Bởi sự tổn hại do lực lượng này gây ra đánh thẳng vào kệ thống kinh tế, quốc phòng của các đối thủ.

Đơn vị 180 có thể tấn công mạng với quy mô rất khủng khiếp. Theo các nhà nghiên cứu an ninh mạng, họ đã phát hiện bằng chứng kỹ thuật cho thấy Triều Tiên có thể liên quan tới vụ phát tán phần mềm gián điệp tống tiền (ransomware) WannaCry vừa qua khiến 300.000 máy tính tại 150 quốc gia bị lây nhiễm, tuy nhiên Triều Tiên đã lên tiếng phủ nhận.

Các hacker Triều Tiên thường không thực hiện các vụ tấn công từ trong nước mà sang nước ngoài để hoạt động. Điều này giúp họ không để lộ bất cứ manh mối nào liên hệ các vụ tấn công tới Triều Tiên.

“Đơn vị 180 thường tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các tổ chức tài chính và rút tiền khỏi các tài khoản ngân hàng. Các hacker thường ra nước ngoài, nơi có dịch vụ Internet tốt hơn Triều Tiên, và điều này giúp họ không để lại dấu vết”, Kim Heung-kwang, cựu giáo sư khoa học máy tính tại Triều Tiên, bỏ trốn sang Hàn Quốc từ năm 2004, cho biết.

Theo ông Kim, những người này thường mai danh ẩn tích dưới vỏ bọc là các nhân viên kinh doanh tại các chi nhánh của công ty Triều Tiên ở nước ngoài, hoặc các công ty liên doanh với Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ hồi năm ngoái cũng cho rằng dường như Triều Tiên đang sử dụng hệ thống Internet từ các nước thứ ba để tiến hành các vụ tấn công mạng.

Nếu những người lính của đơn vị 180 tấn công vào hệ thống vũ khí công nghệ cao của Mỹ và Hàn Quốc, họ có thể gây hư hỏng hoặc vô hiệu hóa các loại vũ khí này. Đây là thứ còn đáng sợ hơn cả lực lượng đặc nhiệm thiện chiến Triều Tiên.