Triệu tập 52 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 18-4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng.
Các đối tượng và tang vật

Các đối tượng và tang vật

Trước đó, khoảng 21h00 ngày 13-4, Công an huyện Đông Anh phát hiện trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều nhóm thanh niên điều khiển xe máy gây rối trật tự công cộng trên đường thuộc địa bàn huyện.

Công an huyện đã tổ chức triển khai lực lượng và các biện pháp để điều tra xác minh, bắt giữ, truy xét xác định có nhóm khoảng hơn 50 đối tượng là nam thanh, thiếu niên rủ nhau tụ tập, sử dụng phương tiện là mô tô, xe máy mang theo hung khí, đi tốc độ cao, bấm còi liên tục gây tiếng ồn, lạng lách đánh võng trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện gây rối trật tự công cộng.

Ngay trong đêm, Công an huyện đã triệu tập 52 đối tượng đến cơ quan Công an huyện để làm việc, qua xác minh làm rõ các đối tượng đã có hành vi Gây rối trật tự công cộng, sử dụng mô tô, xe máy mang theo hung khí (dao, kiếm).

Công an huyện Đông Anh ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 34 đối tượng trên 16 tuổi (từ 2006 đến 2008) về hành vi Gây rối gây rối trật tự công cộng để điều tra xử lý theo quy định; 18 đối tượng có hành vi vi phạm nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hành chính, áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục tại xã, thị trấn theo quy định.

Đặc biệt trong 34 đối tượng có 2 đối tượng là nữ và 2 đối tượng là người đang bị áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục tại xã, thị trấn và đang chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo về hành vi Gây rối trật tự công cộng, đa số các đối tượng đều ở huyện Đông Anh, quen biết rủ nhau tụ tập qua nhóm mạng xã hội.

Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo các bậc phụ huynh khi cho con em đi chơi đêm, giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển và công tác quản lý, giáo dục các em từ gia đình, nhà trường vì đa số các em đều đang theo học ở các trường THCS, THPT, trường nghề trên địa bàn, nhưng đã gây ra những hành vi nguy hiểm cho xã hội nhất là những người đi đường, hoặc gặp các nhóm thanh niên khác có thể xảy ra mâu thuẫn gây hậu quả khôn lường, hoặc xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.