Triệt phá thành công đường dây mua bán ma tuý qua mạng xã hội Telegram

ANTD.VN - Ngày 21-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an Hà Nội cho biết đã hoàn tất hồ sơ, chuyển viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý".

Các đối tượng liên quan

Các đối tượng trong vụ án gồm: Vũ Minh Hiếu (SN 1994), trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy; Lê Anh Tuấn (SN 1991) và Phạm Thuỳ Linh (SN 1995), cùng trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa.

Theo điều tra, khoảng 19h ngày 17-2-2024, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an phường Thổ Quan kiểm tra, bắt quả tang đối tượng đang có hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý. Vật chứng cơ quan Công an thu giữ gồm 179,870g MDMA; 51,610 g Ketamine và 1 cân điện tử.

Mở rộng khám xét, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ 46,870g Ketamine; 260,220g Ketamine và Nimetazepam; 149,28g MDMA cùng 1 cân điện tử dính ma tuý Ketamine.

Cùng thời điểm, từ nguồn tin tố giác tội phạm, cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thuỳ Linh. Tại thời điểm khám xét có Linh và chồng là Lê Anh Tuấn.

Quá trình khám xét, cơ quan Công an thu giữ trong túi xách Linh mang theo người có 3,330g ma tuý Ketamine; tại nhà Linh có 1 hộp sắt màu đỏ, bên trong có 99,070g Ketamine và 130,870g MDMA.

Làm việc tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua các quan hệ xã hội, Vũ Minh Hiếu quen vợ chồng Lê Anh Tuấn và biết các đối tượng tham gia mua bán trái phép chất ma tuý. Ngày 27-1, qua mạng xã hội Telegram, Vũ Minh Hiếu đã đặt mua 200 triệu đồng ma tuý.

Sau đó, Hiếu chia nhỏ để tiêu thụ, trong đó có cả mua bán qua mạng xã hội Telegram. Số ma tuý chưa bán hết, Hiếu cất giấu trong các hộp giấy thì bị cơ quan Công an phát hiện. Người này khai nhận nếu bán hết số ma tuý trên, anh ta sẽ lãi khoảng 100 triệu đồng.

Về đối tượng Linh để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, nên đã mang túi xách bên trong có ma tuý đến nhà Vũ Minh Hiếu để nhờ cất giấu. Số ma tuý trên đã bị Công an phát hiện và bắt giữ.

Tuấn Anh và Linh là vợ chồng và chuyên mua bán ma túy qua mạng xã hội Telegram. Khi có khách hỏi mua ma tuý, Lê Anh Tuấn sẽ lấy địa chỉ, tên, tuổi, số điện thoại của khách rồi chuyển lại cho vợ là Linh tiêu thụ.

Căn cứ vào số lượng, chủng loại ma tuý khách mua, Linh đóng gói rồi nguỵ trang gửi ship mang ma tuý cho khách. Khách thanh toán tiền mua ma tuý theo hình thức ship COD.

Vụ án sau đó được CAQ Đống Đa chuyển hồ sơ đến CQĐT CATP để điều tra theo thẩm quyền. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định Vũ Minh Hiếu đã mua bán trái phép 329,150 g ma tuý MDMA; 112,011 g Ketamine; 1,040g ma tuý Methamphetamine và 2,081g Nimetazepam; Phạm Thuỳ Linh và Lê Anh Tuấn đã mua bán 166,520g ma tuý các loại Ketamine và 312,990g ma tuý MDMA.