Triệt phá nhóm đối tượng xuyên rừng vận chuyển ma túy số lượng cực lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với thủ đoạn cực tinh vi.
Nhóm đối tượng và tang vật vụ án

Nhóm đối tượng và tang vật vụ án

Nhóm đối tượng gồm: Giàng Thị Chú (SN 1987), Hoàng Cở (SN 1992), Hoàng Chúng (SN 1981), Vàng Dung (SN 1989) cùng trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai và Giàng Seo Phông (SN 1997), trú tạihuyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Qua nắm tình hình, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam.

Ngay sau khi báo cáo kế hoạch triệt phá, khoảng 8h50 ngày 13-4, lực lượng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an xã Tân Dương, huyện Bảo Yên làm nhiệm vụ đã bắt quả tang Giàng Thị Chú và Hoàng Cở đang vận chuyển 14 bánh heroin.Với sự mưu trí, dũng cảm, lực lượng chiến đấu đã nhanh chóng bắt đối tượng an toàn.

Tiến hành khám xét, Cơ quan CSĐT đã thu giữ trong nhà Hoàng Cở 15.000 viên ma túy tổng hợp và 2,7kg thuốc phiện.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã ra lệnh giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Chúng, Vàng Dung và Giàng Seo Phông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ban đầu các đối tượng khai nhận hành vi của mình bằng thủ đoạn xuyên rừng trong đêm vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Kết quả đấu tranh, Ban chuyên án đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ 14 bánh heroin, 15.000 viên ma túy tổng hợp và 2,7kg thuốc phiện, thu giữ 4 xe máy, 1 con dao nhọn, 8 ĐTDT và nhiều tài liệu có liên quan.

Cứ Vụ việc Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, mở rộng.