Triệt phá đường dây vận chuyển pháo nổ từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 5-12, Công an huyện Phong Thổ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Lai Châu triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép pháo nổ và sâm từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.
Công an huyện Phong Thổ bắt các đối tượng và thu giữ nhiều tang vật có liên quan
Công an huyện Phong Thổ bắt các đối tượng và thu giữ nhiều tang vật có liên quan

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 11-2023, Công an huyện Phong Thổ qua nắm thông tin địa bàn đã phát hiện một đường dây nghi vấn buôn lậu sâm từ Trung Quốc về Việt Nam và có liên quan đến hành vi buôn bán pháo nổ trái phép với số lượng lớn.

Đường dây này do đối tượng Lùng A Dào (SN 1996), trú tại xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ cầm đầu. Qua điều tra xác minh, Công an huyện Phong Thổ xác định Dào thông qua mạng xã hội với một số đối tượng người địa phương đang làm ăn ở Trung Quốc để đặt mua sâm mang về giả làm sâm Lai Châu, rồi bán lại cho những người có nhu cầu.

Trước những thông tin trên, cơ quan Công an tập trung lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng bóc gỡ, ngăn chặn hành vi phạm tội của nhóm đối tượng trên. Ngày 4-12, Công an huyện Phong Thổ phối hợp với Công an xã Dào San và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu triển khai lực lượng bắt giữ thành công các đối tượng Lùng A Dào, Lùng A Sang (SN 2000), Lùng A Hai (SN 2004), cùng trú tại xã Tung Qua Lìn về hành vi buôn bán vận chuyển hàng cấm.

Cơ quan chức năng thu giữ 112 kg pháo hoa, pháo nổ. Tiến hành khám xét nơi ở của Dào, Ban chuyên án thu được 40 kg củ sâm. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận mua gom số pháo và sâm trên, sau đó đưa vào nội địa qua đường tiểu ngạch xuyên lối mòn rừng rậm tại địa bàn huyện Phong Thổ.

Công an huyện Phong Thổ đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan đấu tranh mở rộng chuyên án.