Triển lãm ô tô New York: Xe lai xăng - điện thu hút sự quan tâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Xe lai xăng - điện hybrid đang nhận được nhiều sự chú ý tại 1 triển lãm xe hơi ở Mỹ do nhiều công ty sản xuất ô tô đang cố gắng thu hút sự quan tâm của khách hàng đối với các dòng xe hybrid trong bối cảnh doanh số bán xe điện trong nước đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.
Triển lãm ô tô quốc tế New York
Triển lãm ô tô quốc tế New York

Triển lãm ô tô quốc tế New York khai mạc vào hôm 27-3 và mở cửa cho báo giới tham quan trước. Hơn 20 thương hiệu trên khắp thế giới đã tham gia sự kiện thường niên này.

Hãng Ford Motor trưng bày các mẫu xe hybrid phổ biến song song với xe điện. Toyota Motor cũng giới thiệu nhiều mẫu xe của cả 2 loại.

Một hãng chế tạo ô tô khác của Nhật Bản là Honda trưng bày một số mẫu xe điện thuộc dòng xe thể thao đa dụng (SUV) cùng tên gọi riêng cho từng mẫu, cũng như dòng xe hạng sang Acura. Honda có kế hoạch bắt đầu bán các mẫu xe này ở Bắc Mỹ trong năm nay.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cung cấp khoản hỗ trợ từ tín dụng thuế liên bang lên tới 7.500 USD cho những người mua xe điện để quảng bá các phương tiện thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, các công ty ô tô của Mỹ có động thái trì hoãn sản xuất xe điện tại một số nhà máy với lý do nhu cầu thấp hơn dự kiến.