Triển lãm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh các tỉnh miền núi phía Bắc

(ANTĐ) - Đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khai mạc ngày 21/8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm nhằm ghi nhận những sáng tạo của các nghệ sỹ mỹ thuật - nhiếp ảnh phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi hiện nay.

Triển lãm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh các tỉnh miền núi phía Bắc

(ANTĐ) - Đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khai mạc ngày 21/8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm nhằm ghi nhận những sáng tạo của các nghệ sỹ mỹ thuật - nhiếp ảnh phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi hiện nay.

Tác phẩm "Ký ức vùng cao" của Lưu Thế Hân, giải nhất tranh sơn dầu
Tác phẩm "Ký ức vùng cao" của Lưu Thế Hân, giải nhất tranh sơn dầu

Triển lãm giới thiệu 45 tác phẩm mỹ thuật và 79 ảnh nghệ thuật, phản ánh cuộc sống đang đổi thay hàng ngày, những sinh hoạt mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng miền núi phía Bắc.

Thông qua những bức ảnh, các nghệ sỹ đã thể hiện thành công hình ảnh vùng đất và con người các dân tộc thiểu số với những nét đẹp bản sắc văn hoá, đồng thời là bản hùng ca về lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về khối đại đoàn kết các dân tộc; thể hiện tấm lòng của đồng chí, đồng bào các dân tộc mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Có tổng cộng 274 tác phẩm ảnh, 89 tác phẩm tranh của gần 300 tác giả từ các tỉnh, thành miền núi phía Bắc gửi về tham dự triển lãm. Trong đó có 12 tác phẩm mỹ thuật và 12 tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc của cuộc triển lãm đã được Hội đồng Nghệ thuật tuyển chọn để tặng giải thưởng.

"Xuống chợ" của Đặng Việt Linh
"Xuống chợ" của Đặng Việt Linh

Giải nhất về tranh là tác phẩm sơn dầu "Ký ức vùng cao" của tác giả Lưu Thế Hân, tỉnh Bắc Giang; 2 giải nhì là tác phẩm "Hội xuân" tác giả Hoàng Tú (Phú Thọ) và "Xuống chợ" của Đặng Việt Linh (Phú Thọ). Ngoài ra còn có 3 giải ba, 6 giải khuyến khích.

Về nhiếp ảnh, ngoài 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích, tác phẩm "Điệu đàn môi" của tác giả Nguyễn Văn Vượng (Vĩnh Phúc) đã giành giải nhất.

Đây là hoạt động kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Triển lãm kết thúc vào ngày 30/8/2007.

Quý Trần