Triển khai đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng

ANTD.VN - Sáng nay (21-5), Đảng bộ Trại tạm giam số 2 CATP Hà Nội tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Nguyễn Văn Viện - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự còn có đại diện chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP…

Đại tá Nguyễn Văn Viện - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tá Phạm Văn Hân, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại tạm giam số 2 cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trại tạm số 2 có sự biến động lớn cả về tổ chức lẫn nhiệm vụ chính trị. Năm 2016, Trại tạm giam số 2 và 3 CATP Hà Nội hợp nhất thành Trại tạm giam số 2 mới. Theo đó, ngày 11-4-2016, Ban Thường vụ Đảng uỷ CATP đã ra Quyết định về việc thành lập Đảng bộ Trại tạm giam số 2 mới.

Trước thời điểm hợp nhất, Đảng uỷ của 2 đơn vị đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đề ra và các mặt công tác, phong trào thi đua được đẩy mạnh. Công tác tổ chức quản lý giam giữ phạm nhân được đảm bảo an toàn, chế độ chính sách đối với các đối tượng giam giữ được thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật. Sau khi được hợp nhất, Đảng uỷ Trại tạm giam số 2 đã kịp thời xây dựng, bổ sung chương trình công tác nhiệm kỳ để lãnh đạo tổ chức thực hiện sát với yêu cầu thực tế và đạt hiệu quả.

Nhiệm kỳ 5 năm qua, Đảng bộ Trại tạm giam số 2 được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, cùng với sự phối hợp của các phòng chức năng, toàn thể Đảng viên, CBCS trong đơn vị đã đoàn kết, triển khai đồng bộ các mặt công tác, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đại tá Nguyễn Văn Viện tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành mới 

Hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII đề ra. Đảm bảo an toàn đơn vị, không có đối tượng giam giữ trốn, chết bệnh tại trại, không có vụ việc đánh nhau gây thương tích nặng hoặc phạm tội mới trong trại và không có tình trạng bè nhóm, "nh chị" chèn ép phạm nhân trong buồng giam…

Nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất, CBCS ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh; số tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng tăng, đơn vị luôn giữ vững danh hiệu thi đua Quyết thắng, Đàng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Văn Viện nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng Đại hội Đảng bộ Trại tạm giam số 2 nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tâm huyết và đầy trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và mỗi đảng viên; quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP; đồng chí Phó giám đốc CATP bày tỏ sự đồng tình và thống nhất cao với những đánh giá về ưu, khuyết điểm được nêu trong báo cáo, chất lượng văn kiện của Đại hội.

“Qua đó cho thấy đơn vị đã phát huy truyền thống vẻ vang của Trại tạm giam số 2; làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ - Ban Giám đốc CATP về công tác thi hành án hình sự, công tác tạm giam, tạm giữ; làm tốt công tác nắm tình hình, đúng pháp luật, thường xuyên giúp đỡ phạm nhân, người bị tạm giam, tạm giữ. Nhiệm kỳ vừa qua các đồng chí rất cố gắng, di chuyển phạm nhân có bản án tử hình từ Trại tạm giam số 1 về Trại tạm giam số 2 thành công”, Đại tá Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh.

Đại tá Phạm Văn Hân - Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại tạm giam số 2 phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo CATP

Quán triệt phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng yêu cầu Đảng bộ Trại tạm giam số 2 tiếp tục đẩy mạnh nâng cao công tác nghiệp vụ nắm, phân tích và dự báo tình hình toàn diện, tại chỗ và từ xa, từ đó chủ động tham mưu với Ban giám đốc CATP và các sở, ban, ngành của thành phố về công tác tạm giam, tạm giữ, thi hành án hình sự.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh CAND. Các cấp ủy Đảng thường xuyên chỉnh đốn, định hướng cho đảng viên nâng cao về mọi mặt, coi trọng công tác tập trung dân chủ; chăm lo đời sống và công tác hậu phương gia đình CBCS.

Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác hướng nghiệp dạy nghề cho các phạm nhân. Đối với việc giảm án, tha tù cho các phạm nhân phải được thực hiện công khai minh bạch.

Sau một buổi sáng với tinh thần làm việc tích cực, đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trại tạm giam số 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban chấp hành gồm 11 đồng chí; Đại hội đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, trong đó Đại tá Phạm Văn Hân tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy - Đảng bộ Trại tạm giam số 2; Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ  XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí, trong đó có 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.