Triển khai các giải pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội

ANTD.VN - Sáng 17-7, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức sơ kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giao ban Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP 6 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP chủ trì hội nghị. 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị đã triển khai đồng bộ, quyết liệt công tăc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự và TNXH, làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường lực lượng thực hiện công tác tuần tra mật phục phòng, chống tội phạm tại các địa bàn công cộng, tỷ lệ khám phá phạm pháp hình sự đạt 83.2%, trọng án đạt 100%. 
Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP nêu rõ tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố toàn CATP mới đạt 74,5%, thấp hơn tỷ lệ Quốc hội đề ra, do đó Đồng chí yêu cầu Hội nghị cần chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, nhất là nguyên nhân từ phía chủ quan để chấn chỉnh rút kinh nghiệm chung trong toản lực lượng cơ quan CSĐT CATP. 
Qua đó, với tinh thần thẳng thắn, đại diện các đơn vị đã tập trung thảo luận về những điểm còn khó khăn, vướng mắc trong hoạt động điều tra. Từ đó, đề xuất nhiều giải pháp khắc phục, nhằm nâng cao công tác điều tra trong thời gian tiếp theo.
Thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh, các đơn vị cảnh sát điều tra phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm của CATP, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; rà soát những khó khăn, bất cập về mặt pháp luật trong công tác điều tra, xử lý tội phạm để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn cho phù hợp; xây dựng, hoàn thiện các quy trình, quy chế trong công tác điều tra tội phạm để thực hiện thống nhất, hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.