Trẻ sinh mổ có nguy cơ cao bị dị ứng

ANTĐ - Theo các nhà nghiên cứu những trẻ sinh mổ có nguy cơ bị dị ứng cao gấp 5 lần so với những trẻ sinh thường.

Nhóm nghiên cứu từ bệnh viện Henry Ford ở Detroit (Mỹ) đã theo dõi 1.258 trẻ sơ sinh trong giai đoạn 1 tháng, 6 tháng, 1 tuổi và 2 tuổi và phân tích dây rốn, mẫu phân từ bé, cùng với các mẫu máu của cha mẹ, sữa mẹ và bụi bẩn từ gia đình. Họ cũng thu thập thông tin về tiền sử gia đình có bị dị ứng, hoặc hen với vật nuôi trong gia đình, tiếp xúc với khói thuốc lá, tình trạng bệnh tật và sử dụng thuốc, quá trình mang thai của người mẹ. Kết quả cho thấy, khi trẻ được 2 tuổi, những trẻ sinh mổ dễ bị dị ứng bởi bụi, phân chó mèo.

Theo các nhà nghiên cứu, trong quá trình sinh tự nhiên, trẻ sẽ tiếp xúc với vi khuẩn ở đường sinh từ người mẹ, chính điều này có tác dụng hỗ trợ hệ miễn dịch của trẻ được khỏe mạnh và bảo vệ chống lại dị ứng. Nhưng trong trường hợp sinh mổ, trẻ không được tiếp xúc với đường sinh mà thay vào đó ngay lập tức được đưa vào môi trường vô trùng, chính điều này khiến nguy cơ bị dị ứng của trẻ sẽ cao hơn.