Trẻ phơi nắng nhiều cũng nguy

(ANTĐ) - Phơi nắng quá nhiều đều có hại cho da, nhưng đặc biệt nguy hiểm cho trẻ sơ sinh. Bởi trẻ sơ sinh có làn da nhạy cảm, chưa hình thành đủ các lớp bảo vệ tự nhiên chống lại tia nắng cường độ cao.
Trẻ phơi nắng nhiều cũng nguy ảnh 1
Trong thực tế, sự tác động của ánh nắng mặt trời xảy ra sớm ở những năm đầu đời của đứa trẻ có thể kích hoạt các phản ứng dẫn đến u hắc tố ác tính và các dạng khác của ung thư da sau này. Da hoạt động như rào cản để chống lại tia cực tím (UV), nhưng nó cũng đóng vai trò cho hệ thống miễn dịch được khỏe mạnh. Bức xạ tia cực tím có thể ngăn chặn hệ thống miễn dịch và làm tổn thương các tế bào da và quá trình này ở trẻ em xảy ra nhanh hơn so với người lớn. Các nhà nghiên cứu cho biết, da của trẻ có mức sắc tố melanin thấp, lớp da bảo vệ bên ngoài mỏng hơn nên khi tiếp xúc với bức xạ của tia cực tím làm tế bào da dễ dàng sản xuất ra hắc tố melanin. Hậu quả của các tế bào này là "tiền thân của khối u hắc tố", ông Robin Gehris, bác sĩ bệnh viện Nhi Pittsburgh (Mỹ) cho biết. Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ khuyên các bậc phụ huynh tránh cho trẻ dưới 6 tháng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đối với trẻ lớn hơn, khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nên cho trẻ đội mũ có vành và quần áo bảo vệ, sử dụng kem chống nắng ở vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Khi sử dụng kem chống nắng, nên chọn kem chống nắng có độ SPF từ 15 trở lên và bôi trước khi ra nắng từ 15 đến 30 phút. Hạn chế cho trẻ ra nắng vào lúc trưa bởi lúc đó mặt trời nóng nhất, tốt nhất chỉ nên cho trẻ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm.