Trẻ con cần có tuổi thơ

ANTĐ - Vừa đưa cô cháu gái 7 tuổi đến lớp học thêm tiếng Anh, anh Minh Đức (27 tuổi - Thái Nguyên) lắc đầu ngán ngẩm: “Nghĩ mà thấy khổ thân cho mấy đứa, không đi học thì sợ kém bạn kém bè, vừa mới nghỉ hè được mấy hôm đã phải cắm đầu vào học”. 

- Sao anh không tư vấn cho bố mẹ cháu về việc học thêm hè?

- Tôi đã nói, nhưng anh chị tôi cũng có những lý lẽ riêng. Tham góp ý kiến anh chị có lắng nghe nhưng lúc nào cũng chốt lại một câu “bao giờ có con thì cậu sẽ hiểu”. Không biết đến lúc có con tôi có hiểu nổi cái lý lẽ này không, nhưng anh chị tôi cho biết vừa mới chuẩn bị tổng kết năm học, cô giáo đã rỉ tai các phụ huynh là mình mở lớp học thêm cho các cháu đủ các môn, sẽ mời các thầy cô giỏi nhất dạy.

- Trước đây anh có phải học thêm nhiều như các cháu hiện nay không? 

- Nói không học thêm thì không đúng, nhưng chỉ vào những năm chủ chốt như chuyển cấp hay chuẩn bị thi đại học. Còn học cấp 1 và những năm đầu cấp 2 thì cũng không nặng nề lắm. Bọn trẻ bây giờ nghỉ hè không còn được chơi nhiều, có những ngày còn học cả buổi tối. Xem chừng còn mệt hơn đi học chính thức.

- Nếu khi có con anh có cho con mình đi học thêm vào kỳ nghỉ hay vẫn giữ quan điểm trẻ con cần phải được chơi nhiều hơn?

- Cho đến lúc này tôi vẫn nghĩ mình sẽ không ép buộc con cái phải học thêm vào kỳ nghỉ. Việc tiếp thu các kiến thức khác ngoài sách vở cũng quan trọng không kém. Vào kỳ nghỉ nên cho các cháu tham gia các lớp hoạt động ngoại khóa, tùy theo sở thích, năng khiếu, nếu các cháu không muốn thì tự tôi sẽ cho các cháu về quê hay đi tham quan. Trẻ con cần có tuổi thơ.