Trẻ bị viêm phổi do virus tăng đột biến

ANTD.VN - Giao mùa là thời điểm thuận lợi cho các loại virus phát triển mạnh. Đây cũng là nguyên nhân khiến trẻ nhập viện điều trị về các bệnh lý hô hấp tại bệnh viện Nhi Trung ương đang có dấu hiệu gia tăng. Đáng nói, năm nay, số trẻ sơ sinh bị nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV tăng đột biến, chiếm khoảng 40% các trẻ mắc bệnh lý hô hấp.

Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh của Bệnh viện Nhi Trung ương hiện đang điều trị cho 200 bệnh nhi thì có đến 60 ca mắc viêm phổi do nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV. Loại virus này là nguyên nhân hàng đầu gây viêm tiểu phế quản và viêm phổi ở trẻ dưới hai tuổi. Bệnh có thể gặp quanh năm nhưng tập trung vào các thời điểm giao mùa.

Các triệu chứng khi nhiễm virus RSV thường rất giống và dễ nhầm lẫn với cảm lạnh thông thường như chảy nước mũi, ho khan, sốt nhẹ, nôn, ăn kém… nhưng trường hợp nặng trẻ có thể thở nhanh, khò khè, khó thở, tím tái, thậm chí ngừng thở, nên các bậc cha mẹ cần chú ý theo dõi sức khỏe của trẻ, khi thấy bất thường cần đưa đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám lâm sàng và chẩn đoán kịp thời.

RSV là loại virus không có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi mắc bệnh trẻ không cần dùng kháng sinh, chỉ điều trị triệu chứng như rửa mũi, long đờm, vỗ rung cho trẻ tự thở. Bệnh sẽ tự khỏi sau khoảng 2 tuần nếu không có biến chứng như nhiễm thêm vi khuẩn, suy hô hấp, do đó phụ huynh không nên quá lo lắng mà đưa con đến viện gây quá tải và