Trao sổ hộ khẩu tại nhà cho người tàn tật

ANTĐ - Vì công việc, từ năm 1978, ông Vũ Đăng Văn, năm nay 60 tuổi, trước đây có hộ khẩu thường trú ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai chuyển hộ khẩu lên huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Trao sổ hộ khẩu cho ông Văn tại nhà

Sau khi bị TNGT, ông Văn chuyển về Hà Nội, mua nhà ở phường Thịnh Liệt. Do có nhiều vướng mắc về điều kiện nhập khẩu, nên ông Văn vẫn chưa được giải quyết đăng ký thường trú ở phường Thịnh Liệt. Nhận được đơn trình bày của ông Văn, chỉ huy Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - CAQ Hoàng Mai đã cử CBCS xuống tận nhà ông Văn nắm bắt tình hình.

Được biết hoàn cảnh ông Văn hết sức khó khăn, bị liệt toàn thân, nằm bất động và chỉ có tâm nguyện đăng ký thường trú để được hưởng chế độ tàn tật của Nhà nước, Đội QLHC - CAQ Hoàng Mai đã chỉ đạo CBCS vận dụng linh hoạt Luật Cư trú, thiết lập đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định, giải quyết cho ông Văn được đăng ký hộ khẩu nhanh nhất (trong thời gian 1 tuần).

Sáng 1-8, Trung tá Nguyễn Thị Soa, Đội phó Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - CAQ Hoàng Mai cùng CBCS của đơn vị đã tới tận nhà, trao quyển sổ hộ khẩu cho ông Văn. Ông Vũ Đăng Văn đã rất cảm động, cảm ơn tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân của CBCS Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - CAQ Hoàng Mai.