Trao đổi, thông tin và giải đáp thấu đáo những vấn đề cử tri quan tâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 3-7, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri các quận, huyện Hoài Đức, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Thông qua nhiều vấn đề quan trọng

Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu huyện Hoài Đức đến quận Tây Hồ và quận Bắc Từ Liêm.

Báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, thay mặt các ĐBQH đơn vị bầu cử số 5, Đoàn ĐBQH Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ: sau 23 ngày làm việc chia làm 2 đợt: đợt 1 từ ngày 22-5 đến ngày 10-6; đợt 2 từ ngày 19-6 đến ngày 24-6, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Thay mặt các ĐBQH đơn vị bầu cử số 5, Đoàn ĐBQH Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV với cử tri

Thay mặt các ĐBQH đơn vị bầu cử số 5, Đoàn ĐBQH Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV với cử tri

Quốc hội đã thông qua 8 luật, 17 nghị quyết; cho ý kiến lần 2 đối với 1 dự án luật; cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng"; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước; xem xét các báo cáo về kiến nghị của cử tri và giải quyết các kiến nghị của cử tri cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tại hội nghị, ĐBQH Nguyễn Trúc Anh - Bí thư Huyện ủy Hoài Đức đã trả lời kiến nghị của các cử tri được nêu tại buổi tiếp xúc cử tri trước về mở rộng thêm các tuyến xe buýt kết nối đến huyện Hoài Đức; rà soát thu hồi các dự án chậm triển khai…

ĐBQH Vũ Tiến Lộc trao đổi một số vấn đề cử tri quan tâm

ĐBQH Vũ Tiến Lộc trao đổi một số vấn đề cử tri quan tâm

Nêu kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

Trao đổi tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức cơ bản đồng tình với kết quả của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Bà Nguyễn Thị Thanh kiến nghị các cơ quan Trung ương sớm có những chương trình, đề án, kế hoạch, bố trí nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. “Khi điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung Thủ đô, đề nghị Trung ương và TP xem xét quy hoạch vùng bãi sông Đáy khu vực huyện Hoài Đức thành khu vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đô thị sinh thái kết hợp du lịch để tương xứng với vị thế của huyện Hoài Đức” – bà Nguyễn Thị Thanh bày tỏ.

ĐBQH Nguyễn Trúc Anh trả lời một số câu hỏi của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, huyện

ĐBQH Nguyễn Trúc Anh trả lời một số câu hỏi của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, huyện

Ông Nguyễn Duy Hạ, cử tri quận Bắc Từ Liêm nêu tình trạng ô nhiễm môi trường do chưa được bê tông hóa đoạn mương dài 250m trên địa bàn tổ dân phố Hoàng 4, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Đánh giá tình trạng này kéo theo nhiều hệ lụy, cử tri Nguyễn Duy Hạ đề nghị cơ quan chức năng sớm có kế hoạch bê tông hóa đoạn mương 250m.

Ông Nguyễn Văn Khoát, cử tri thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức kiến nghị giám sát chỉ đạo, triển khai dự án Nam Quốc lộ 32 trên địa bàn thị trấn Trạm Trôi; hướng dẫn, thông tin để nhân dân trong vùng dự án nắm bắt, tuân thủ quy định pháp luật, yên tâm, ổn định cuộc sống, qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cử tri Nguyễn Thị Thanh nêu ý kiến tại hội nghị

Cử tri Nguyễn Thị Thanh nêu ý kiến tại hội nghị

Ông Vũ Thanh Liêm, cử tri phường Yên Phụ, quận Tây Hồ bày tỏ sự đồng tình với kết quả kỳ họp Quốc hội vừa qua, đồng thời đề nghị xem xét một số vấn đề như tình trạng thiếu điện trên địa bàn cả nước thời gian qua. Cử tri Vũ Thanh Liêm nêu câu hỏi, kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Căn cước; vậy trong thời gian tới, công dân đã được cấp CCCD gắn chíp có phải đi làm lại hay không?

Trả lời câu hỏi này của cử tri Vũ Thanh Liêm, ĐBQH Nguyễn Hải Trung nêu rõ: Trước đây, chúng ta có Luật Căn cước công dân. Theo dự thảo Luật mới, được đổi tên thành Luật Căn cước. Có sự thay đổi này là do phạm vi đối tượng điều chỉnh. Luật Căn cước mới quy định rất rõ, các trường hợp đã được cấp CCCD gắn chíp điện tử thì không phải đi làm lại, trừ trường hợp đến tuổi theo quy định. “14 tuổi công dân được cấp lần đầu tiên và sau này, khi công dân trong trong các độ tuổi 25, 40, 60 mới phải đi làm lại thủ tục cấp lại CCCD” – Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết.

Cử tri Nguyễn Văn Khoát nêu ý kiến tại hội nghị

Cử tri Nguyễn Văn Khoát nêu ý kiến tại hội nghị

Trao đổi, trả lời kiến nghị của cử tri huyện Hoài Đức về quy hoạch vùng bãi sông Đáy, nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, đô thị văn minh, xây dựng đường Vành đai 4, chỉnh trang Quốc lộ 32... ĐBQH Nguyễn Trúc Anh thông tin, hiện nay quy hoạch chung vùng Thủ đô đã được phê duyệt. Theo đó, Thành phố chủ trương quy hoạch vùng bãi sông Đáy trở thành khu đô thị sinh thái kết hợp phát triển dịch vụ. Về nội dung chỉnh trang tuyến đường 32 qua địa bàn xã Đức Thượng, ĐBQH Nguyễn Trúc Anh cho biết cũng đang từng bước được triển khai, sẽ lát vỉa hè, trồng cây và lắp đặt thiết bị chiếu sáng hai bên đường. “Thành phố đã có chủ trương đầu tư theo phương thức huyện và Thành phố cùng làm. Do đó, huyện đang tìm nguồn kinh phí để sớm cùng Thành phố triển khai thực hiện dự án chỉnh trang đô thị 2 bên tuyến đường 32” – ĐBQH Nguyễn Trúc Anh thông tin.

Tại hội nghị, ĐBQH Vũ Tiến Lộc chân thành cảm ơn sự tin cậy của các cử tri đối với Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, và đã luôn quan tâm theo dõi sâu sát các hoạt động của Quốc hội. Theo Đại biểu Vũ Tiến Lộc, Quốc hội đã đi qua nửa nhiệm kỳ với nhiều đổi mới, nhiều hoạt động, luôn đồng hành, phối hợp cùng Chính phủ từ sớm, từ xa và đưa ra nhiều quyết sách phù hợp. ĐBQH Vũ Tiến Lộc cũng trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tăng phí bảo hiểm y tế, tình trạng thiếu điện trong thời gian qua, và một số biện pháp nhằm hạn chế tình trạng thiếu điện...