Trao đổi nghiệp vụ công tác phụ nữ trong lực lượng Công an nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 1-3, Hội Phụ nữ CATP Hà Nội phối hợp cùng với Ban Phụ nữ Công an nhân dân, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả và trao đổi kinh nghiệm về các mặt công tác. Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 (8/3/1910 - 8/3/2024) và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng .

Trong chương trình công tác, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bà Hoàng Thị Loan - Thân Mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh; Dâng hoa tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; Dâng hương tại nơi thờ Anh hùng Liệt sỹ CAND Bùi Thị Cúc - người được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Sáu chữ vàng “Sống anh dũng, chết vẻ vang”.

Tiếp đó, Hội Phụ nữ CATP Hà Nội và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác Hội và phong trào phụ nữ. Đây là dịp để đại diện các đơn vị chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả cao trong thực hiện công tác, phong trào phụ nữ giữa 2 đơn vị.

Báo cáo tại buổi gặp mặt trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức triển khai công tác hội và phong trào phụ nữ, Trung tá Vũ Thị Tứ, Trưởng ban Phụ nữ CATP Hà Nội cho biết: Năm 2023, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Hội Phụ nữ CATP Hà Nội đã phối hợp với các phòng chức năng tổ chức thành công Hội thi Nữ cảnh sát khu vực tài năng CATP Hà Nội lần thứ nhất. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ CATP Hà Nội cũng tích cực tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ, các gia đình và hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Những hoạt động nhằm tạo động lực cho con em cán bộ chiến sĩ cũng được triển khai tích cực như: tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cháu là con CBCS đạt thành tích cao trong học tập và Chương trình giao lưu với chủ đề “Tự hào con chiến sỹ Công an nhân dân" với cách tổ chức sáng tạo, vui tươi, bổ ích, thu hút và khiến các con tham gia cảm nhận được niềm vinh dự, tự hào, tạo động lực không nhỏ cho các con trong học tập, rèn luyện.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu" ngày càng được đẩy mạnh khi Hội Phụ nữ CATP Hà Nội tiếp tục chăm lo, nuôi dưỡng cho những trẻ mô côi có hoàn cảnh khó khăn đấy mạnh thực hiện công trình phần việc “Phụ nữ Công an Thủ đô chung tay bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội"…

Cũng tại buổi gặp mặt, Đại tá Vũ Chí Công, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Năm 2023, các cấp Hội Phụ nữ của Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức nhiều đợt thi đua đặc biệt thu được kết quả tốt đẹp, được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Điển hình như: Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “60 ngày đêm” thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2026…

Hầu hết, các phong trào thi đua với những tiêu chí cụ thể đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ và tạo động lực thi đua giữa các cơ sở Hội, với nhiều hoạt động thiết thực, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thực sự có sức lan tỏa sâu rộng góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH trên địa bàn.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa các cấp Hội phụ nữ công an 2 đơn vị, Đại tá Trần Văn Hùng, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị, CATP Hà Nội khẳng định những sáng tạo, đổi mới trong hoạt động của Hội phụ nữ trong năm qua đã góp phần hoàn thành cho nhiệm vụ chung của lực lượng Công an Thủ đô.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2024, Hội Phụ nữ 2 đơn vị tiếp tục phát huy thành tích đạt được, không ngừng đổi mới, sáng tạo hơn, chủ động mạnh dạn đề xuất những nội dung, các hoạt động cụ thể về công tác cán bộ nữ, công tác gia đình, để đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển toàn diện hơn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tá Nguyễn Thị Quế, Phó trưởng Ban Phụ nữ CAND ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích, nỗ lực cố gắng các cấp hội và cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp trong CAND đã đạt được trong năm 2023 để tổ chức hội và đội ngũ cán bộ nữ thực sự là lực lượng tích cực xây dựng hình ảnh, uy tín và sức mạnh của lực lượng CAND; tiếp tục thực hiện sâu sắc hơn các mô hình phần việc đã và đang thực hiện có hiệu quả và xây dựng các mô hình phần việc trọng điểm mới, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của phụ nữ trong lực lượng CAND mẫu mực, vì nhân dân phục vụ…

Sau đây là những hình ảnh hoạt động của đoàn công tác do An ninh Thủ đô ghi nhận:

Đại tá Trần Văn Hùng, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị, CATP Hà Nội khẳng định những sáng tạo, đổi mới trong hoạt động của Hội Phụ nữ
Đại tá Trần Văn Hùng, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị, CATP Hà Nội khẳng định những sáng tạo, đổi mới trong hoạt động của Hội Phụ nữ
Đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn công tác tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học và Tiểu học xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu

Đoàn công tác tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học và Tiểu học xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu

Đoàn công tác tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học và Tiểu học xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu
Đoàn công tác tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học và Tiểu học xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu
Các cán bộ, chiến sĩ xúc động khi nghe thuyết minh viên giới thiệu về chiếc khung cửi mà bà Hoàng Thị Loan đã dệt vải được chế tác theo nguyên mẫu chiếc khung cửi đang trưng bày ở huyện Nam Đàn (Nghệ An)

Các cán bộ, chiến sĩ xúc động khi nghe thuyết minh viên giới thiệu về chiếc khung cửi mà bà Hoàng Thị Loan đã dệt vải được chế tác theo nguyên mẫu chiếc khung cửi đang trưng bày ở huyện Nam Đàn (Nghệ An)

Những hình ảnh tư liệu mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc

Những hình ảnh tư liệu mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc

Rất nhiều hình ảnh và hiện vật được trưng bày tại đây

Rất nhiều hình ảnh và hiện vật được trưng bày tại đây

Tại trường THCS Việt Hòa, huyện Khoái Châu, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Cụm thi đua số 10 CATP Hà Nội cũng tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, an toàn PCCC và phòng chống tệ nạn trong học đường

Tại trường THCS Việt Hòa, huyện Khoái Châu, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Cụm thi đua số 10 CATP Hà Nội cũng tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, an toàn PCCC và phòng chống tệ nạn trong học đường

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THCS Việt Hòa, huyện Khoái Châu

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THCS Việt Hòa, huyện Khoái Châu

Dâng hoa tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Dâng hoa tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Các cán bộ, chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Các cán bộ, chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Ngoài việc trao đổi kinh nghiệm về các mặt công tác thì đây còn là hoạt động sinh hoạt chính trị tư tưởng, hoạt động văn hóa để những nữ cán bộ Hội Phụ nữ của 2 đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

Ngoài việc trao đổi kinh nghiệm về các mặt công tác thì đây còn là hoạt động sinh hoạt chính trị tư tưởng, hoạt động văn hóa để những nữ cán bộ Hội Phụ nữ của 2 đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao