Tranh cãi, kiện cáo quanh tấm HCB 100m bơi ngửa của Ánh Viên

ANTĐ - Cho rằng VĐV đoạt HCV đã phạm luật, BHL tuyển bơi Việt Nam đã gửi đơn kiện (bằng văn bản) lên tổ trọng tài, xem xét lại kết quả thi 100m ngửa nữ, nội dung mà Ánh Viên của chúng ta giành HCB.

Sự cố kiện cáo đầu tiên của môn bơi đến vào tối 14-12.

Ở nội dung 100m ngửa nữ, Việt Nam có Ánh Viên tham dự. Cô đạt thông số 1 phút 02 giây 76, thua người giành HCV 29% giây là Tao Li (Singapore, ĐKVĐ, thành tích 1 phút 02 giây 47).

Vấn đề ở chỗ, sau khi kết thúc phần thi, BHL tuyển bơi Việt Nam cho rằng VĐV giành HCV đã phạm luật.

Trưởng bộ môn Đặng Anh Tuấn nói: “Theo quy định, ở nội dung 100m ngửa, các VĐV khi xuất phát không được lặn xa quá 15m so với điểm xuất phát. VĐV Tao Li (giành HCV) đã vi phạm điều này. BHL quyết định gửi đơn kiện “bằng văn bản” lên Tổ trọng tài. Nếu kiến nghị đúng, Ánh Viên sẽ được đôn lên giành HCV”.

Theo ông Tuấn, BHL đã gửi đơn 2 lần, và theo quy định, sau khi có đơn kiến nghị lần 2, Tổ trọng tài phải mổ băng để xem lại. Tuy nhiên, sau khi hội ý, Tổ trọng tài đã có văn bản phản hồi, với nội dung bác đơn kiện của Việt Nam, đồng thời vẫn tổ chức trao huy chương ngay sau đó theo đúng kết quả đã công bố ban đầu.

Trưởng bộ môn Đặng Anh Tuấn cho biết đã gửi đơn kiến nghị 2 lần

Tranh cãi, kiện cáo quanh tấm HCB 100m bơi ngửa của Ánh Viên ảnh 2
Tổ trọng tài họp xem xét, nhưng không mổ băng

Tranh cãi, kiện cáo quanh tấm HCB 100m bơi ngửa của Ánh Viên ảnh 3
Vẫn tổ chức trao huy chương

Tranh cãi, kiện cáo quanh tấm HCB 100m bơi ngửa của Ánh Viên ảnh 4
Ánh Viên buồn rầu trong và sau lễ trao huy chương

Tranh cãi, kiện cáo quanh tấm HCB 100m bơi ngửa của Ánh Viên ảnh 5
và khóc nức nở sau đó.