Trận rượu toan tính của gã trai thất tình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bị bạn gái nói lời chia tay, đối tượng Hưng lên kế hoạch đốt nhà để dằn mặt.

Công an huyện Yên Lập (Phú Thọ) đã điều tra, làm rõ vụ “Huỷ hoại tài sản”; thực hiện biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Văn Hưng (SN 1997, HKTT xã Tề Lễ, Tam Nông, Phú Thọ), về hành vi nêu trên.

CQĐT đấu tranh đối tượng Hưng

CQĐT đấu tranh đối tượng Hưng

Theo điều tra, ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập nhận được tin báo của Công an xã Đồng Lạc, về vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h40 ngày 14-12, tại nhà anh T.Q.T (SN 1982, ở khu Dân Tiến); ước tính thiệt hại tài sản khoảng 100 triệu đồng, và may mắn không thiệt hại về người. Đáng chú ý, gia đình người bị hại nghi ngờ do kẻ xấu đốt phá…

Quá trình rà soát, các đơn vị nghiệp vụ thu giữ trước cổng nhà anh T. một nắp chai và mảnh giẻ có mùi xăng. Từ các vật chứng thu thập được tại hiện trường, cơ quan Công an xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự. Quá trình làm việc với gia đình bị hại, CQĐT xác định nghi can liên quan đến vụ cháy, là Nguyễn Văn Hưng. Nam thanh niên này từng có quan hệ tình cảm với cháu N., con gái anh T. Sau khi chia tay, cháu N. đã nhiều lần bị Hưng đe doạ…

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, CQĐT đã triệu tập đối tượng Hưng. Ban đầu, nam thanh niên tỏ ra bình thản, thậm chí đưa ra các chứng cứ ngoại phạm để chứng minh việc sử dụng thời gian vào thời điểm vụ cháy xảy ra; anh ta đến nhà một người bạn ăn nhậu. Làm việc với người này, được biết tối hôm đó, Hưng có đến ăn cơm và sau đó đi lễ chùa. Nhưng đến khoảng 22h cùng, chủ nhà đi ngủ, còn Hưng đi đâu, làm gì thì anh không biết…

Từ lời khai của người biết việc, kết hợp với các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Yên Lập đã tập trung đấu tranh, làm rõ những bất thường trong lời khai của Hưng. Quá trình điều tra, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Cay cú, ghen tuông vì bị N. nói lời chia tay, khoảng 20h30 ngày 14-12, Hưng đi mua can xăng 5 lít mang về nhà, sang chiết một phần sang vỏ chai thủy tinh, rồi chế thành “bom xăng”. Khoảng 22h40 cùng ngày, đối tượng mò đến nhà bạn gái cũ, đổ xăng ra thềm nhà, châm lửa vào chai xăng rồi ném vào trong.

Việc đến nhà người bạn ăn cơm, rồi nói là đi lễ chùa, đều nằm trong toan tính che đậy tội lỗi của kẻ thất tình này.