US Open 2013:

Trận đấu đáng quên của Federer

ANTĐ - Ít ai có thể ngờ rằng tay vợt từng 5 lần đăng quang tại US Open lại có thể gục ngã trước một tay vợt thua mình trong 10 lần chạm trán trước đó.

Federer có trận thua đáng quên

Tại US Open năm nay, người hâm mộ quần vợt đều mong muốn thấy lại ánh hào quang xưa của Roger Federer. Chưa giành được một danh hiệu nào kể từ đầu năm, tay vợt người Thụy Sỹ cũng đang rất muốn thêm một lần nâng cao chiếc cúp danh giá trên đất Mỹ.

Thế nhưng, hạt giống số 7 của giải đã gây thất vọng cho người hâm mộ, khi để thua lão tướng Robredo tại vòng 4. Trước khi trận đấu diễn ra, ở 10 lần gặp nhau trong quá khứ, tay vợt người Tây Ban Nha chưa bao giờ nếm mùi chiến thắng trước Federer.

Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Robredo lại có thể đánh bại cựu số 1 thế giới người Thụy Sỹ với tỷ số 7-6, 6-3 và 6-4. Trên sân Louis Armstrong, Federer đã thể hiện một phong độ quá tệ hại khi liên tục để đối phương giành break. Đây cũng là lần đầu tiên sau 11 năm Federer để thua 3 set trắng trong một trận đấu.

Ở trận đấu khác, một tay vợt người Tây Ban Nha khác là David Ferrer cũng giành quyền vào tứ kết sau khi vượt qua hạt giống số 18 Janko Tipsarevic với tỷ số 7-6, 3-6, 7-5, 7-6. Nội dung của nữ sẽ có cuộc nội chiến của hai tay vợt người Italia là Roberta Vinci và Flavia Pennetta tại tứ kết sau khi họ đều vượt qua các đối thủ của mình tại vòng 4.