Trạm biến áp tiền tỷ đắp chiếu, nhà dân thiếu điện

ANTĐ - Trạm biến áp (TBA) xây dựng với kinh phí gần 2 tỷ đồng nhưng không đưa vào hoạt động được. Trong khi người dân thiếu điện sinh hoạt, nhất là những ngày nắng nóng gay gắt.

 

Trạm biến áp tiền tỷ không hoạt động được, còn người dân thì thiếu điện.

Chỉ những ngày mát trời, thì người dân tổ 34, ngõ 43 Chùa Bộc, phường Khương Thượng, quận  Đống Đa, Hà Nội mới đủ điện dùng. Còn những ngày nắng nóng, người dân ở đây sống trong cảnh cắt điện. Có hôm cắt từ 20h hôm trước cho đến tận 2h sáng hôm sau.

Nghịch cảnh trên đã xảy ra từ mấy năm nay và hiện tại càng trầm trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân ở đây.

Nguyên nhân của việc trên là do mấy năm trở lại đây, TBA cấp điện cho các hộ dân trong khu vực phường Khương Thượng thường bị quá tải, nhất là những ngày nắng nóng càng quá tải, nên phải cắt điện luân phiên trong khu vực nhằm tránh xảy ra cháy nổ các TBA.

Năm 2009, Công ty Điện lực Đống Đa và UBND phường Khương Thượng đã tìm địa điểm phù hợp để xây dựng các TBA mới, nhằm san tải cho các TBA cũ. Và địa điểm xây dựng TBA Khương Thượng 6 và 7 được chọn tại ngõ 43 Chùa Bộc.

Đến nay, mới chỉ có TBA Khương Thượng 6 được đóng điện, còn TBA Khương Thượng 7 xây dựng gần 2 tỷ đồng trong tình trạng đắp chiếu, nên người dân ở khu vực này vẫn sống trong cảnh thiếu điện.

Được biết, TBA Khương Thượng 7 xây dựng trên diện tích 3,8m2 nằm kẹp giữa 2 hộ dân và hoàn thiện cách đây gần nửa năm, nhưng một số hộ dân nơi đây không đồng để trạm hoạt động với lý do gây tiếng ồn, không đảm bảo về phòng chống cháy, nổ và điện từ trường…

Điện lực Đống Đa cho biết đây là TBA kín, được sử dụng phổ biến tại các khu dân cư, văn phòng, vui chơi giải trí…, bảo đảm an toàn về phòng cháy, nổ cũng như an toàn về kỹ thuật. Điện lực quận nhiều lần giải thích cho một số hộ dân ở đây biết việc trên, nhưng người dân vẫn chưa đồng ý. Điều này không chỉ gây mất điện cho người dân trong khu vực, mà còn gây lãng phí trong đầu tư.

Vậy, cần có sự vào cuộc của UBND phường Khương Thượng, UBND quận Đống Đa và Điện lực quận để nhà dân không bị thiếu điện do TBA tiền tỷ đắp chiếu.