TP Hồ Chí Minh: Bắt đối tượng chống người thi hành công vụ

ANTĐ - Đang đánh vợ thì Công an xã đến can ngăn, Phạm Trọng Duy không dừng lại mà quay sang tấn công luôn người thi hành công vụ.

Ngày 20-7, tại tiệm tạp hóa trên đường đường Nguyễn Văn Hoài, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Phạm Trọng Duy (SN 1983) dùng ghế ném bể tủ kính bán hàng và cầm dao chém vợ là chị Huỳnh Thị Kiều Oanh (SN 1982, cả 2 cùng trú địa chỉ trên) nhưng không trúng và chị Oanh có điện báo Công an.

Nhận được tin báo, đồng chí Tăng Phát Minh (SN 1982, Công an viên) xuống hiện trường can, ngăn thì bị Duy dùng tay tấn công vào vùng mặt nhưng không trúng. Sau đó, Duy điều khiển xe ôtô BS 51A-94043 tông thẳng vào xe gắn máy của đồng chí Minh làm xe ngã đè lên chân đồng chí Minh gây thương tích.

Lúc này, lực lượng Công an xã  Tân An Hội đã đến kịp thời hỗ trợ khống chế Duy đưa về trụ sở làm việc. Tại đây Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

 Hiện Công an Huyện Củ Chi đã tiến hành tạm giữ Duy, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.