Tổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại Ukraine

ANTD.VN - Tổng thống Vladimir Putin vừa khẳng định tổn thất về nhân mạng của Nga trên chiến trường ít hơn của Ukraine khoảng 10 lần. Hiện Kiev chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. 
"Có những tổn thất nhất định, tôi rất buồn khi phải nói điều này. Dù vậy tổn thất về người của Nga ít hơn của Ukraine khoảng 10 lần hoặc 8 lần, gần đây thường là 6 lần hoặc 8 lần", Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu thường niên tại Diễn đàn Valdai ở Moscow ngày 27/10/2022.
Tuy nhiên, chủ nhân Điện Kremlin không nêu cụ thể tổn thất của các bên sau gần 9 tháng xung đột.

Lần gần đây nhất Nga công bố thiệt hại của lực lượng tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine là hôm 21/9/2022.

Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, quân đội Nga đã mất gần 6.000 binh sĩ trong các cuộc giao tranh.

Ông Shoigu cũng nói rằng, con số tử vong của phía Ukraine cao gấp 10 lần với 61.207 người thiệt mạng và 49.368 người khác bị thương.
Trong khi đó phía Ukraine cho biết, thương vong của Nga tính tới thời điểm hiện tại là trên 60.000 quân.
Phía phương Tây cũng cho rằng thiệt hại của quân Nga tại Ukraine khá lớn, điều này buộc Moscow phải tổng động viên một phần với khoảng 300.000 quân để bổ sung cho chiến dịch này.
Hiện cả Nga và Ukraine đều không bình luận về các tuyên bố thương vong của nhau được đưa ra.
Trong bài phát biểu hôm 27/10/2022, ông Putin nói, xung đột giữa Nga và Ukraine phần nào có thể coi là "nội chiến" khi nhìn vào lịch sử gắn kết của hai dân tộc.
"Thực tế lịch sử chỉ ra rằng người Nga, người Ukraine là một dân tộc, sử dụng cùng một ngôn ngữ. Ở mức độ nào đó, xung đột hiện nay có thể coi là một cuộc nội chiến mặc dù vì một số lý do chúng tôi (Nga và Ukraine) trở thành hai nhà nước riêng rẽ", Tổng thống Putin cho biết.
Ông Putin cũng nói rằng, Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.
Ông Putin nhấn mạnh, vùng ly khai Donbass, miền Đông Ukraine sẽ "không thể sống sót" nếu Nga không can thiệp quân sự vào Ukraine.
Ông Putin cho rằng, phương Tây "gieo gió sẽ gặt bão" khi chơi trò địa chính trị "nguy hiểm, đẫm máu", nhưng cuối cùng sẽ phải đàm phán với Nga.
Tổng thống Nga cáo buộc phương Tây bị "chủ nghĩa thực dân che mắt" và kích động xung đột ở Ukraine.
Chủ nhân Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.
"Chúng tôi không cần một cuộc tấn công hạt nhân ở Ukraine. Nó vô nghĩa cả về mặt chính trị và quân sự", ông Putin khẳng định.
Tuy nhiên, ông Putin cũng cảnh báo: "Chừng nào vũ khí hạt nhân còn tồn tại, khi đó vẫn còn nguy cơ sử dụng"
Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 9 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo giới quan sát, lực lượng hai bên đang thay đổi chiến thuật nhằm mục tiêu giành thắng lợi quyết định trước mùa đông.
Ukraine bắt đầu triển khai chiến dịch phản công mạnh ở mặt trận Kherson, miền Nam nước này.
Quân đội Ukraine thừa nhận, tốc độ phản công đang bị chậm lại do ảnh hưởng của thời tiết và địa hình.
Trong khi đó, Nga tăng cường các cuộc tập kích diện rộng bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào hạ tầng quan trọng của Ukraine như lưới điện, gây thêm thách thức cho Kiev trước mùa đông.
Ukraine cho biết, các cuộc tập kích từ ngày 10/10/2022 đến nay khiến hơn 1/3 hạ tầng năng lượng của nước này hư hại.