Tổng thống đắc cử Francois Hollande và hai người phụ nữ quyền lực

ANTĐ - Bị vợ chặn đường thăng tiến, ông Francois Hollande đã từng quyết định ly hôn. Nhưng khi hoàn tất sự thăng tiến ông lại biến vợ cũ thành người phụ nữ quyền lực nhất nước Pháp, trong khi từ chối cưới người tình  chung vai sát cánh cùng ông đi đến thắng lợi cao nhất trong cuộc chay đua vào điện Elysee .
Tổng thống đắc cử Francois Hollande và hai người phụ nữ quyền lực   ảnh 1


Chuyện chỉ có ở nước Pháp

Quyết định của Tổng thống đắc cử Hollande khiến nhiều người bất ngờ bởi ai cũng biết rằng ông này đã có một mối quan hệ sóng gió với bà Segolene Royal cả trên tình trường lẫn chính trường. Ông Hollande quyết định ly hôn bà Segolene Royal - cựu ứng viên Tổng thống nữ đầu tiên vào được vòng cuối năm 2007, để rộng đường và đi đến thành công do quy định  hai vợ chồng không thể làm thành viên Quốc hội cùng nhiệm kỳ. Ông Francois Hollande và bà Segolene Royal đã chung sống với nhau gần 30 năm song không kết hôn và có 4 con. 

Nay ông Hollande đã trở thành tân Tổng thống Pháp. Còn bà Ségolène Royal, 58 tuổi, vừa cho hay bà sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện khi ông Hollande công bố nội các mới sau khi nhậm chức vào tuần tới. Vị trí Chủ tịch Hạ viện được coi là uy tín nhất tại Pháp, chỉ đứng sau Tổng thống và Thủ tướng.

Trong khi đó, bà Valérie Trierweiler-Massonneau, một nhà báo chuyên về đảng Xã hội của tạp chí nổi tiếng Paris-Match, bạn gái của ông Hollande kể từ năm 2006, sẽ trở thành "Đệ nhất phu nhân" đầu tiên chưa kết hôn trong lịch sử Pháp.

Ông Hollande bác bỏ mọi lời gợi ý hai người nên làm lễ cưới ngay sau khi ông nhậm chức giống cặp Sarkozy-Bruni. Tuy nhiên, điều đó không nghĩa là ông Hollande phụ bạc gì người tình của mình mà chẳng qua cặp đôi này không coi trọng sự ràng buộc bằng một cuộc hôn nhân. Bà Trierweiler, 47 tuổi, được cho vẫn sẽ đóng vai trò là Đệ nhất phu nhân của nước Pháp. Báo chí bình luận chuyện ông Hollande chọn vợ cũ vào vị trí nữ chính khách quyền lực nhất đất nước và việc nước Pháp lần đầu tiên có Đệ nhất phu nhân chưa cưới hỏi là những chuyện chỉ xảy ra ở nước Pháp

Chiến dịch tranh cử của “ông bình dân”

Tổng thống đắc cử của Pháp, ông Francois Hollande, người tự xem mình là một “Ông bình dân” trong chiến dịch tranh cử - đã công khai số tài sản rất khiêm tốn, thấp hơn nhiều so với Tổng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy, ông Hollande sở hữu ba căn nhà dọc bờ biển Riviera phía Nam nước Pháp, gồm một biệt thự gia đình có diện tích 130m2 và hai căn hộ nhỏ hơn, có tổng giá trị 1,17 triệu euro (1,5 triệu USD). Căn biệt thự có một hồ bơi nhỏ và cảnh quan đẹp, nhưng không thể so sánh với những khu nhà cao cấp cũng xây tại khu vực này. Căn biệt thự được ông Hollande mua từ năm 1986 với giá chỉ hơn một nửa mức hiện tại. Ông cùng bốn con và vợ cũ là bà Segolene Royal nghỉ hè ở đây hơn 20 năm qua.

Ngoài ra, theo công báo chính thức, ông Hollande không sở hữu cổ phiếu nào, ông có mua một chương trình bảo hiểm nhân thọ trị giá chỉ có 3.550 euro, đồ đạc trong gia đình trị giá 15.000 euro và trong tài khoản ngân hàng hiện tại có 8.258 euro. Như vậy, tổng tài sản của ông Hollande là gần 1,2 triệu euro, kém xa tổng thống sắp mãn nhiệm Nicolas Sarkozy. Trước khi ông Sarkozy nhậm chức vào năm 2007, tổng tài sản của ông là 2,1 triệu euro.

Và những cam kết

Ông Hollande, người từng thuê một căn hộ ở Paris để sử dụng thời còn làm nghị sĩ trước khi tham gia tranh cử  Tổng thống và nổi tiếng vì thường đi xe máy tay ga đi làm trong nội đô, sắp tới sẽ chuyển tới sống tại điện Elysee và lĩnh lương tổng thống. Nhưng ông Hollande dự định không làm giống như ông Sarkozy từng làm.

Sau khi ông Sarkozy nhậm chức năm 2007, Quốc hội đã tăng lương cho ông lên 170%, từ 7.000 euro lên 19.000 euro/tháng, tức là 228.000 euro/năm (khoảng 290.000 USD), để ngang với lương Thủ tướng. Còn ông Hollande đã cam kết rằng một trong những hành động đầu tiên mà ông sẽ làm trong Chính phủ mới là đưa ra dự luật giảm 30% lương của ông và các Bộ trưởng.

Ông Hollande đã cam kết đảo ngược lại tiến trình kinh tế mà ông Sarkozy đã thực hiện trong 5 năm qua, với tuyên bố tăng chi tiêu Chính phủ, giảm thời gian của tuần làm việc, giảm tuổi về hưu, tăng lương tối thiểu và đánh thuế 75% đối với những người có thu nhập trên 1 triệu euro/năm. Và ông Hollande cảnh cáo: “Các ngân hàng phải được đưa về phục vụ nền kinh tế. Tôi sẽ tách bạch các hoạt động ngân hàng nào hữu ích cho đầu tư và công ăn việc làm với các hoạt động chỉ nhằm đầu cơ... Sẽ phải chấm dứt những sản phẩm tài chính độc hại chỉ làm giàu những kẻ đầu cơ song lại đe dọa nền kinh tế. Tôi sẽ bãi bỏ những thương vụ mua bán cổ phiếu kiếm lời, ngoại trừ đối với những xí nghiệp ra đời cần lên sàn, khống chế quỹ thưởng. Tôi sẽ đánh thuế tiền lãi của các ngân hàng. Tôi sẽ đề ra một sắc thuế đánh trên mọi thương vụ tài chính. Tôi sẽ đảm bảo tiền lãi tiết kiệm sao cho vừa cao hơn tỉ lệ lạm phát đồng thời cũng đồng hành với tốc độ tăng trưởng”.

Ông Hollande sẽ nhậm chức vào ngày 15/5 tới đây.