Tông thẳng vào Cảnh sát giao thông vì không có giấy tờ xe, không đội MBH

ANTĐ -Do không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm nên Dũng đã cố tình đâm xe thẳng vào đồng chí Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ để chạy trốn, khiến đồng chí Cảnh sát giao thông bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Đối tượng Dũng

Vào khoảng 17h ngày 8-8, Nguyễn Hồ Tiến Dũng, sinh năm 1995, trú tại phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, điều khiển xe máy Liberty, mang BKS 29L 29377, không đội mũ bảo hiểm, đi từ hướng Ngã Tư Sở về Hà Đông. Khi đến trước số nhà số 378 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Dũng bị một đồng chí Cảnh sát thuộc tổ công tác 141 mặc quần áo thường phục đứng phía trước thổi còi, giơ rùi cui ra hiệu cho Dũng dừng xe, vì Dũng vi phạm luật khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Dũng không dừng xe mà cúi người xuống để né tránh, lao thẳng về phía trước. Khi lách qua đồng chí Cảnh sát mặc thường phục, Dũng nhìn thấy một đồng chí Cảnh sát giao thông mặc cảnh phục đứng cách đó khoảng 30m đang giơ rùi cui ra hiệu yêu cầu Dũng dừng xe. Dũng không dừng lại mà tăng ga đâm thẳng vào người đồng chí Cảnh sát giao thông khiến đồng chí này ngã ra đường và bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Ngay lúc này tổ công tác 141 đã kịp thời ập tới khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Thanh Xuân Trung để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan điêu tra, đối tượng Dũng khai nhận toàn bộ hành vi của mình do không có giấy phép lái xe và không đội mũ bảo hiểm, nên đối tượng đã cố tình đâm xe thẳng vào đồng chí Cảnh sát giao thông để chạy trốn.

Sau quá trình điều tra, ngày 14-8, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ”, bắt tạm giam Nguyễn Hồ Tiến Dũng để tiếp tục điều tra, xử lý.