Tổng điều tra dân số và nhà ở đã hoàn thành trên 91% 

(ANTĐ) - Ngày 17-4, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương cho biết: Đến nay, tiến độ Tổng điều tra dân số và nhà ở đã đạt 91,8% ở cấp hộ và 91,2% ở cấp nhân khẩu.

Tổng điều tra dân số và nhà ở đã hoàn thành trên 91% 

(ANTĐ) - Ngày 17-4, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương cho biết: Đến nay, tiến độ Tổng điều tra dân số và nhà ở đã đạt 91,8% ở cấp hộ và 91,2% ở cấp nhân khẩu.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, một số khó khăn phát sinh làm chậm tiến độ tổng điều tra tại một số tỉnh, thành phố. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến độ Tổng điều tra mới đạt 83,3% ở cấp hộ và 82,3% ở cấp nhân khẩu do đây là địa bàn tập trung đông đối tượng công nhân ngoại tỉnh về làm việc trong các khu công nghiệp.

Vì vậy, điều tra viên mặc dù đã phối hợp chặt với tổ dân phố để hẹn giờ điều tra nhưng cũng phải đi từ 3-4 lần mới có thể gặp được chủ hộ.

Còn hai tỉnh Lai Châu (tiến độ điều tra mới đạt 80,6% ở cấp hộ và 80% ở cấp nhân khẩu) và Thái Nguyên (80,3% ở cấp hộ và 80,6% ở cấp nhân khẩu), việc điều tra gặp khó khăn rất nhiều do địa hình hiểm trở, lại mưa liên tục trong những ngày vừa qua nên tiến độ bị chậm.

Để giải quyết khó khăn này, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã yêu cầu Ban chỉ đạo của các tỉnh, thành phố tập trung nhân lực, tăng cường thêm cho các địa bàn khó khăn, bảo đảm kết thúc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi toàn quốc vào đúng ngày 20-4 như quy định.           

(Theo TTXVN)