Tốn của, hại người vì thuốc… làm đẹp

ANTĐ - Thời gian gần đây, nhiều chị em đã bỏ ra không ít tiền mua thuốc uống, thuốc bôi thu hẹp kích cỡ vùng kín thúc đẩy nhanh quá trình hồi xuân. Chưa biết tác dụng của những sản phẩm này đến đâu song chỉ vì tin theo lời đồn thổi mà một số người đã lâm vào cảnh khốn khổ…

Một loại kem có tác dụng thu nhỏ âm đạo được rao bán trên mạng

Quảng cáo quá đà

Hiện nay, trước nhu cầu thu hẹp tầng sinh môn sau khi sinh con của chị em phụ nữ, một số bệnh viện chuyên ngành về sản khoa và phòng khám tư nhân đã thực hiện phẫu thuật này. Chỉ mất khoảng 30 phút phẫu thuật, nhiều chị em đã lấy lại được sự tự tin cho mình. Tuy vậy, do ngại đụng đến dao kéo, một số chị em đã tìm đến những giải pháp mà theo họ là an toàn hơn như bôi gel hay uống thuốc.

 Với những lời quảng cáo: “Không cần phải mổ xẻ, khâu vá tầng sinh môn, việc sử dụng các thảo dược tự nhiên sẽ giúp cho vùng kín của chị em được thu nhỏ hoàn hảo. Chỉ cần dùng 1 lượng nhỏ kem cho mỗi lần dùng, công thức đặc biệt với các thành phần từ thiên nhiên như tinh chất hoa hướng dương, dầu hạnh nhân sẽ giúp các cơ co thắt lại nhanh chóng đến bất ngờ, làm cho khu vực này của những phụ nữ đã sinh con hay mới sinh sẽ được phục hồi như con gái mới lớn”, những trang web bán hàng online đã thu hút được sự quan tâm của nhiều chị em. Thậm chí có loại kem được quảng cáo khá giật gân “với chưa đầy 1 triệu đồng và chỉ sau 30 phút đến 1 giờ sử dụng, vùng kín của bạn sẽ trở lại như thời… con gái”.  Cũng theo quảng cáo này, các sản phẩm được bày bán gồm kem bôi và thuốc uống được nhập từ Hàn Quốc, Mỹ, Canada… có giá dao động từ 600.000 - 1 triệu đồng. 

Chị Vũ Minh Ngà ở đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội tâm sự, từ khi sinh bé thứ hai, mỗi khi gần chồng, chị có cảm giác rất ngại vì kém tự tin với cơ thể của mình. Chị lo lắng nếu tình trạng này kéo dài, hạnh phúc gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Trong lúc đang băn khoăn thì chị Ngà được một cô bạn mách về loại kem bôi của nước ngoài có khả năng thu hẹp vùng kín nên đã mua về dùng thử. Tuy vậy, sau khi dùng được vài lần, chị Ngà thấy không những “không có gì khác” mà còn ngứa ngáy khó chịu nên đã dừng lại. Còn chồng chị, cứ mỗi lần định gần vợ lại thấy chị lảng ra, kém nhiệt tình nên giận dỗi, chẳng nói chẳng rằng hàng tháng trời.

Ngoài ra, một số chị em còn bị mê hoặc trước những sản phẩm được đồn thổi có tác dụng “hồi xuân” như giúp da săn chắc, vòng 1 nảy nở, tóc đen bóng… Để hút khách, các sản phẩm này luôn được quảng cáo là được chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất nên an toàn, không kích ứng da. “Nghe nói có loại cao thảo mộc giúp da căng mịn, tôi đã bỏ ra 1,2 triệu đồng mua về. Song chỉ sau vài lần bôi, tôi đã không dám ra đường vì mặt bị mẩn đỏ, sưng tấy. Đến bệnh viện da liễu khám tôi mới biết mình đã bị dị ứng do dùng sản phẩm kém chất lượng” - chị Lê Thảo Hiền ở đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng than phiền.

Nguy cơ tiền mất tật mang

Ngày 23-11, trao đổi với PV ANTĐ, Bác sỹ Vũ Bá Quyết, bệnh viện Phụ sản Trung ương cho rằng, hiện nay không có một loại thuốc nào để uống hay bôi mà có tác dụng thu nhỏ âm đạo. Những loại gel, kem bôi hay thuốc uống quảng cáo trên thị trường hiện nay hầu hết là sản phẩm chưa được kiểm định về chất lượng, không nguồn gốc rõ ràng và không có trong danh mục các loại thuốc dùng cho sản phụ khoa nên việc sử dụng bừa bãi sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Với một số loại thuốc bôi, có thể người dùng sẽ có cảm giác khít giả trong một thời điểm nào đó nhưng về lâu dài nó có thể gây dị ứng, viêm nhiễm vùng kín và những tác dụng phụ khác. 

Để thu hẹp âm đạo, chị em nên chọn phương pháp an toàn, hiệu quả là  phẫu thuật tái tạo. Việc phẫu thuật này giúp phục hồi chức năng và gia tăng cảm giác cho cả hai vợ chồng. Phương pháp này được tiến hành khá đơn giản và không mất nhiều thời gian. Sau phẫu thuật khoảng từ 6 tuần đến 3 tháng là bệnh nhân hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên, do đây là vấn đề nhạy cảm, nên một số chị em do muốn giấu chồng và gia đình đã tìm đến các phòng khám tư nhân không đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, khi làm thủ thuật không được vô trùng nên đã xảy ra nhiều tai biến đáng tiếc như nhiễm trùng, viêm nhiễm…

Còn theo lương y Trần Hùng, để chống lại sự già nua, các nhà khoa học đã nỗ lực tìm ra các chất chống lão hóa như collagen, estrogen, tế bào gốc… Và trên thực tế, qua quá trình thử nghiệm trên người, một số thảo dược, thực phẩm, thuốc đã phát huy tác dụng nhất định trong việc kéo dài tuổi thanh xuân như giúp tăng cường trí nhớ, răng chắc khỏe hơn, da căng mịn lâu hơn. Tuy nhiên, quá trình lão hóa ở cơ thể con người là do nhiều nguyên nhân. Nếu chỉ chống lão hóa theo hướng bổ sung các vitamin, các loại thuốc và thực phẩm chức năng một cách tự phát và lâu dài sẽ khiến cho việc làm đẹp này trở thành “lợi bất cập hại”. Bên cạnh đó, do bất kỳ loại thuốc, kem nào dù bôi ngoài da nhưng cũng đều được cơ thể hấp thụ nên trước khi sử dụng, mỗi cá nhân hãy tham khảo ý kiến của bác sỹ và những người có chuyên môn.