Tội phạm thanh thiếu niên gia tăng - Lời cảnh tỉnh cho mỗi gia đình

ANTD.VN - Có rất nhiều lý do để trẻ vị thành niên phạm tội, mỗi vụ việc là một hoàn cảnh, nguyên nhân, mức độ khác nhau. Song, điểm chung thường thấy đó là các em  thiếu kỹ năng sống, dễ bị kích động, lôi kéo, bị ảnh hưởng xấu từ lối sống thực dụng, đua đòi, ăn chơi. Đây được xem là  vấn đề đáng lo ngại trong xã hội và cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, gia đình và nhà trường trong việc giáo dục, quản lý con em.

Đây là hình ảnh ghi lại vụ "hỗn chiến" của 80 thanh thiếu niên diễn ra tạiđường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. 80 đối tượng mang theo tuýp sắt gắn dao phóng lợn để đi thanh toán nhóm khác chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội. Và để “xử” đối thủ, hai bên rủ rê, lôi kéo thêm nhiều bạn bè trên mạng xã hội cùng tham gia.

Sau khi nắm bắt được thông tin, Công an quận Long Biên đã phối hợp với tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội phối hợp ngăn chặn các cuộc ẩu đả và bắt giữ được hai nhóm thanh thiếu niên này. Khi thấy tổ công tác làm nhiệm vụ, các đối tượng phóng xe bỏ chạy với tốc độ cao, vứt bỏ hung khí để trốn thoát. Các đơn vị nghiệp vụ đã khống chế, bắt giữ 15 đối tượng vi phạm, đưa về trụ sở để xử lý.

Còn đây là đối tượng Phạm Hoài Nam, mới chỉ 17 tuổi. Nghiện game, thiếu tiền tiêu xài, Nam đã lên mạng rủ 9 "Game thủ" khác đi cướp tài sản. Tối ngày 2/8, các đối tượng điều khiển xe máy từ Hải Dương lên địa bàn thành phố Hà Nội để gây án. Đến khoảng 2h10 ngày 3/8, cả nhóm di chuyển đến khu vực đường Cổ Linh thì phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe máy Honda Wave, liền ép xe, rút kiếm đe doạ rồi cướp xe máy của họ và bán với giá 5,5 triệu đồng.

Đến khoảng 01h05 ngày 4/8, các đối tượng tiếp tục chặn đầu xe của 2 thanh niên đi đường, rồi rút kiếm đe dọa cướp xe máy.

Xác định, đây là nhóm cướp rất manh động, Công an quận Long Biên đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP khẩn trương tiến hành điều tra, và bắt giữ các đối tượng.

Theo các cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến xu hướng trẻ hóa tội phạm hiện nay là thiếu quan tâm, buông lỏng quản lý, giáo dục của gia đình. do cha mẹ lo làm ăn, buôn bán, thường xuyên phải đi công tác xa, không quản lý chặt chẽ việc học tập, sinh hoạt của con nên có những trường hợp con đi chơi qua đêm, nghiện hút hoặc có hành vi vi phạm pháp luật nhưng cha mẹ không hề hay biết. Chỉ đến khi nhận được thông báo của cơ quan công an thì gia đình mới hay con mình đã phạm tội.

Bên cạnh đó, một số thanh, thiếu niên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt như: cha mẹ ly hôn; cha mẹ đang chấp hành án phạt tù; cha hoặc mẹ không còn, các em phải sống với ông, bà, người thân hoặc sống lang thang... thường bị tổn thương về tâm lý do tự ti, mặc cảm; thiếu thốn tình cảm, thiếu điều kiện học tập, vui chơi; thiếu quản lý, giáo dục dẫn đến mất phương hướng khi hành động. Từ đó họ thường dễ bị bạn bè lôi kéo tham gia vào những hành vi tiêu cực hoặc phạm tội.

Ngoài ra, thông qua MXH khiến mối quan hệ và sự tương tác qua lại của giới trẻ được mở rộng, dễ dàng hơn. Điều này khiến trong quá trình trao đổi qua lại trên MXH dễ dẫn đến xích mích, mâu thuẫn và nhắn tin thách thức, kéo bè, kết phái đánh nhau với hành vi coi thường pháp luật, thích thể hiện bản thân trước đám đông.

Ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an thì rất cần sự chung tay của toàn xã hội, nhất là sự quan tâm, quản lý, giáo dục của gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể đối với các em, hướng các em đến lối sống lành mạnh, có ích cho xã hội. Có như thế thì công tác phòng ngừa mới đạt hiệu quả và tình hình ANTT ở địa phương mới được giữ vững, ổn định.