Tội phạm tham nhũng ngày càng phức tạp, tinh vi hơn

ANTĐ - Sáng nay, 24-1, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng (BCĐ PCTN) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Theo báo cáo của các ngành chức năng, kết quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trong năm 2012 đều được dư luận và nhân dân quan tâm sâu sát. Tình hình tội phạm tham nhũng vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nhất là trong quản lý sử dụng đất đai, triển khai đầu tư xây dựng các dự án có nguồn vốn ngân sách, giải phóng mặt bằng, tài chính ngân hàng… Đáng chú ý, số vụ án tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng chiếm tỷ lệ khá cao. Cụ thể, Công an thành phố khởi tố mới 32 vụ, với 52 bị can; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 32 vụ với 76 bị can; đang thụ lý điều tra 14 vụ với 32 bị can; tài sản thu giữ 30,3 tỷ đồng. Viện kiểm sát thụ lý 42 vụ, với 114 bị can; kết thúc điều tra 21 vụ, với 58 bị can; Tòa án nhân dân các cấp thành phố đã thụ lý theo trình tự sơ thẩm 38 vụ, với 98 bị cáo phạm các tội về tham nhũng, tăng 6 vụ và 28 bị cáo so với năm trước đó…

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, chỉ tính riêng công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý các vụ án tham nhũng của Công an thành phố thì trong năm 2012, tình hình tội phạm tham nhũng trên địa bàn Hà Nội tăng 10,34% so với năm 2011. Tội phạm tham nhũng xảy ra ngày càng đa dạng và phức tạp. Tính chất nghiêm trọng, mức độ, hậu quả thiệt hại ngày càng cao. Quy mô các vụ tham nhũng cũng ngày càng lớn. Đặc biệt, “đối tượng tham nhũng rất đa dạng, nhiều thành phần, phương thức và thủ đoạn của tội phạm luôn thay đổi, rất tinh vi. Các đối tượng lợi dụng triệt để những kẽ hở trong các chính sách pháp luật, cơ chế quản lý, điều hành của Nhà nước để thực hiện hành vi phạm tội. Hơn nữa, thường có sự móc nối giữa các đối tượng ngoài xã hội với một số cán bộ thoái hóa biến chất giữ chức vụ trong các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng…” – đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an thành phố phân tích.

Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thành phố nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng vừa trọng tâm, vừa có tính chất thường xuyên, lâu dài. Cuộc đấu tranh phải triển khai quyết liệt, quyết tâm, thiết thực, có thể chỉ cần đấu tranh thầm lặng và trí tuệ nhưng quan trọng phải đạt hiệu quả cao, hướng đến mục tiêu cao nhất là ngăn chặn, phòng ngừa và từng bước đẩy lùi tham nhũng. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhận định, cùng với quá trình phát triển kinh tế nên năm 2013, khả năng các vấn đề tham nhũng, tiêu cực còn diễn biến phức tạp, tinh vi hơn. Do đó, đòi hỏi công tác PCTN cũng cần phải quyết tâm, quyết liệt và tinh vi hơn, đặc biệt phải tập trung vào các giải pháp căn cơ hơn. Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu phải kiện toàn bộ máy BCĐ PCTN thành phố, đội ngũ cán bộ làm công tác này để hoạt động hiệu quả hơn, mang lại kết quả tương xứng với kỳ vọng.