Tội phạm ngày càng trẻ hóa do thiếu sự quản lý, quan tâm của gia đình

ANTD.VN - Thời gian gần đây, trên cả nước xảy ra nhiều vụ phạm pháp hình sự gây ra bởi các đối tượng là trẻ em hoặc người chưa thành niên. Các đối tượng phạm tội phần lớn là do sự thiếu quan tâm, giáo dục của gia đình khi trẻ vẫn đang trong quá trình hình thành nhân cách. Hơn lúc nào hết, việc dạy dỗ con trẻ phải được coi trọng từ những việc nhỏ nhất nhằm hướng con trẻ đến sự phát triển đúng đắn.

Đến giờ, nạn nhân của những vụ cướp tài sản xảy ra tại quận Tây Hồ, Hà Nội vẫn còn rất hoảng sợ khi nhớ lại thời điểm xảy ra các vụ việc. 

 Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhóm trẻ này đã gây ra gần 20 vụ cướp và cướp giật tài sản của những người lái xe ôm và người dân đi chơi khuya trên địa bàn thành phố. 

Hầu hết trong số này chỉ mới 15 tuổi, sớm bỏ học và thiếu sự quan tâm của gia đình nên kết nhóm với nhau ăn chơi lêu lổng và rủ nhau cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Đã có nhiều vụ việc tương tự do trẻ vị thành niên gây ra.

Thống kê của Bộ Công an, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước xảy ra trên 2000 vụ vi phạm pháp luật do trẻ em và người chưa thành niên gây ra với tỷ lệ gây án theo lứa tuổi là: 5,2% dưới 14 tuổi, 24,5% từ 14 đến dưới 16 tuổi và 70,3% từ 16 đến dưới 18 tuổi. Trong đó có những hành vi phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như: giết người; sử dụng vũ khí nóng cướp tài sản; hiếp dâm; ma túy. Bên cạnh đó là tình trạng bỏ nhà, sống “bầy đàn”, sử dụng chất kích thích, tụ tập thành băng, ổ nhóm hoạt động manh động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đến tình hình ANTT.

Theo các chuyên gia tâm lý, một nguyên nhân chủ yếu của thực trạng này đến từ phương pháp quản lý, giáo dục trẻ từ gia đình còn thiếu sót. Gia đình cần kịp thời nắm bắt tâm tư và phát hiện những nguy cơ

xấu tới từ xã hội ảnh hưởng đến con trẻ.

Theo điều tra xã hội học, yếu tố gia đình chịu trách nhiệm đối với quá trình xã hội hóa ban đầu của cá nhân, ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách gốc của trẻ.  

Do vậy, các bậc cha mẹ cần phải quan tâm sát sao, tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho trẻ, giúp trẻ hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức tốt ngay từ trong gia đình. Đó sẽ là hành trang góp phần giúp trẻ tự bảo vệ mình, tránh xa các tệ nạn xã hội và nguy cơ tiềm ẩn vi phạm pháp luật.